Bắt kẻ giết người vì bị phát hiện trộm chó

Sau khi dùng chĩa nối với bình ắc quy bắn chết chủ nhà khi bị phát hiện trộm chó thì Chơn trốn về tỉnh Đồng Tháp và bị bắt.

Tối 29-3, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Long An đã bắt Nguyễn Văn Chơn (ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người vì bị phát hiện trộm chó. Ngoài ra, công an cũng bắt giữ Trần Văn Thuận và một người tên Trầm (cùng ở Đồng Tháp) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện trường vụ bắn chết người sau khi bị phát hiện trộm chó

Hiện trường vụ bắn chết người sau khi bị phát hiện trộm chó

Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 27-3, anh Huỳnh Tấn Thành cùng cha là ông Huỳnh Thanh Hải (ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh lợi, huyện Tân Hưng) nghe có tiếng xe máy và chó sủa nhiều.

Nghi có trộm chó nên anh Thành và ông Hải ra phía bên hông nhà thì phát hiện 2 người đang trộm chó. Ông Hải và anh Thành yêu cầu bỏ con chó xuống lề đường và kéo xe giữ đối tượng lại.

Trong lúc bắt giữ đối tượng, ông Hải bị kẻ trộm dùng súng tự chế bắn vào người gây tử vong.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 áo khoác màu đen, 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 súng tự chế và gần 5m dây điện.

Tại công an, Chơn khai dùng chĩa nối với bình ắc quy chích vào hông chủ nhà khiến nạn nhân tử vong. Chơn bỏ trốn về Đồng Tháp và bị công an bắt ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười.

M. SƠN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-ke-giet-nguoi-vi-bi-phat-hien-trom-cho-20210329190146374.htm