Bắt kẻ chuyên đánh thuốc mê để cướp tài sản của xe ôm ở Sài Gòn

Đối tượng Võ Văn Tho thừa nhận đã thực hiện hàng loạt vụ chuốc thuốc mê, cướp tài sản của người làm nghề xe ôm.

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Võ Văn Tho (SN 1977, quê Long An) nhằm mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Tho từng có hai tiền án về tội danh nói trên và ra tù từ 3 năm trước.

Đối tượng Võ Văn Tho

Đối tượng Võ Văn Tho

Tho khai nhận đã thực hiện năm vụ chuốc thuốc mê những người hành nghề xe ôm công nghệ và truyền thống để cướp sạch tài sản của họ. Công an tình nghi Tho còn thực hiện nhiều vụ khác ở các tỉnh, thành khác nên tiếp tục điều tra.

Thủ đoạn của Tho là mua thuốc an thần cực mạnh, tán nhuyễn, trữ sẵn trong người. Sau đó, Tho bắt xe ôm yêu cầu tài xế chở đi đoạn đường xa. Dọc đường, Tho yêu cầu tài xế vào quán nước nghỉ.

Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Tho bỏ thuốc vào ly nước khiến họ uống vào thì mê man. Tho cướp lấy xe gắn máy, tiền bạc rồi tẩu thoát.

Ngày 15/12, Tho đón xe ôm từ Bình Dương về TP.HCM. Dọc đường Tho mời tài xế vào quán nước ở đường Song Hành, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn rồi chuốc thuốc mê. Vụ này, Tho cướp được xe gắn máy, điện thoại, tiền bạc và toàn bộ giấy tờ của nạn nhân.

Hai ngày sau, cũng tại một quán nước ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tho dùng thủ đoạn cũ để cướp sạch tài sản của một người xe ôm.

Khi tiếp nhận trình báo của hai nạn nhân, Công an huyện Hóc Môn tình nghi là do một đối tượng thực hiện nên giao cho cảnh sát hình sự xác lập chuyên án điều tra, truy xét.

Qua trao đổi thông tin, Công an huyện Hóc Môn nắm được, tại quận Tân Phú ngày 19/12 xảy ra một vụ chuốc thuốc mê, cướp tài sản của xe ôm có tính chất tương tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định nghi can là Võ Văn Tho. Trinh sát phục kích bắt giữ Tho tại một nhà trọ ở quận Bình Tân.

Khám xét nơi ở của Tho, công an thu giữ ba xe gắn máy và nhiều giấy tờ liên quan mà đối tượng cướp được nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Cùng thủ đoạn chuốc thuốc mê

Công an quận Bình Tân cũng vừa khởi tố, bắt tạm giam phù thủy gây mê Phạm Hồ Uyên Trinh (SN 1977, ngụ ở địa phương) về hành vi “cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, mới đây Công an quận Bình Tân khám phá một đường dây trộm cắp xe máy rồi làm giả giấy tờ bán lại cho người khác. Mở rộng điều tra, Công an đưa Trinh vào diện nghi vấn khi đối tượng này sử dụng nhiều xe gắn máy có nguồn gốc phạm pháp.

Phạm Hồ Uyên Trinh

Ban đầu, Công an mời Trinh lên làm việc thì đối tượng khai báo, các xe gắn máy đều mua trôi nổi từ nhiều đầu mối nhưng không nhớ rõ. Qua đấu tranh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an làm rõ các xe gắn máy Trinh đang sử dụng là tài sản cướp được của nhiều người, bằng thủ đoạn chuốc thuốc mê.

Cụ thể, một vụ đầu tháng 8 vừa qua, Trinh gọi điện hẹn ông L (SN 1970) đến một quán cà phê ở quận Bình Tân đề bàn việc đặt cửa sắt. Tại đây, Trinh chuốc thuốc ngủ khiến ông L uống vào mê man rồi Trinh cướp xe, mang đi giao cho con nuôi là Nguyễn Trung Bảo (SN 1995) để làm giả giấy tờ rồi tiêu thụ.

Trinh còn thừa nhận thêm hai vụ chuốc thuốc mê, cướp tài sản khác. Công an tình nghi Trinh đã thực hiện rất nhiều vụ nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Phước An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-ke-chuyen-danh-thuoc-me-de-cuop-tai-san-cua-xe-om-o-sai-gon-700260.html