Bắt kẻ chủ mưu vụ tạt axit nữ phụ bếp ở Hòa Bình

Đối tượng Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã thuê người khác tạt axit chị Bùi Thị Nhâm khi chị này đang làm việc tại tại khu bếp Trạm dừng nghỉ Như Ngọc (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đêm 18/8, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh: ANTĐ.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh: ANTĐ.

Liên quan tới vụ việc chị Bùi Thị Nhâm (SN 1982, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) bị tạt axit tại huyện Cao Phong (Hòa Bình), sáng 1/9, ông Bùi Thế Thành - Trưởng CA huyện Cao Phong cho biết Cơ quan điều tra (CQĐT) đã xác định và bắt giữ kẻ chủ mưu.

Cụ thể, CQĐT ban đầu xác định được kẻ chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 27/8, CA tiến hành bắt giữ đối tượng Lộc để phục vụ công tác điều tra.

Nữ phụ bếp bị tạt axit vào người tại Hòa Bình chia sẻ thông tin với PV. Ảnh: QA.

Tại CQĐT, Lộc khai nhận là kẻ chủ mưu. Đối tượng này cho biết đã thuê Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) là người cùng quê với Lộc để thực hiện hành vi.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng cũng đã thuyết phục được Nguyễn Văn Cảnh ra đầu thú.

Các đối tượng khai rằng, Lộc có quen biết với chị Nhâm nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, Lộc gọi điện thoại nhờ Cảnh từ trong Bình Phước ra để giúp trả thù. Lộc cũng chuẩn bị sẵn axit và đưa cho Cảnh, cho Cảnh xem ảnh chị Nhâm trong điện thoại để nhận diện.

Khi đến nơi chị Nhâm đang làm việc, Lộc đứng ngoài cảnh giới. Cảnh đổ axit ra cốc sứ bỏ vào túi nilon mang vào Trạm dừng nghỉ tìm chị Nhâm để thực hiện hành vi. Sau khi gây án, cả 2 đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra đêm 18/8 tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc (thuộc địa phận huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình). Hậu quả, chị Nhâm phải nhập viện cấp cứu trong trình trạng bỏng rát mặt và một phần cơ thể. Diễn biến vụ việc đã được camera ghi lại.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bat-ke-chu-muu-vu-tat-axit-nu-phu-bep-o-hoa-binh-86541.html