Bắt kẻ bịt mặt cướp giật tại Huế vào trốn tận Đồng Nai

Sau khi gây ra 7 vụ trộm cắp và cướp giật tại Thừa Thiên - Huế, Hồ Anh Nam đã bỏ trốn vào Đồng Nai, nhưng đã bị bắt và di lý về Huế để điều tra xử lý.

Hồ Anh Nam tại cơ quan điều tra - Ảnh: ẢNH: TR.H

Ngày 6.5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa di lý đối tượng Hồ Anh Nam (35 tuổi, trú tại xã Phú Thanh, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) từ Đồng Nai về Huế để điều tra, xử lý tội cướp giật và trộm cắp tài sản.

Hồ Anh Nam sau khi bị bắt giữ - Ảnh: ẢNH: CTV

Trước đó, vào chiều ngày 18.4, Nam sử dụng chiếc xe hiệu Jupiter vừa trộm cắp được mang theo một con dao đi từ đường Nhật Lệ (TP. Huế) đến dọc tuyến tỉnh lộ 10, H.Phú Vang tìm cơ hội cướp tài sản.

Khi đến một tiệm hớt tóc trên tuyến đường này, Nam bịt mặt, dùng dao uy hiếp 2 nhân viên tiệm cắt tóc yêu cầu đưa tiền và tài sản.

Các nạn nhân đã đưa cho Nam 1 túi xách bên trong có 550 nghìn đồng. Số tiền cướp được, đối tượng dùng để chơi game và sử dụng ma túy.

Chiều cùng ngày, Nam lại tiếp tục sử dụng xe máy đến xã Quảng Thành (H.Quảng Điền) cướp điện thoại và túi xách bên trong có 600 nghìn đồng. Sau khi thực hiện hai vụ cướp giật tài sản, Nam đã bỏ trốn và bị bắt giữ ở tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, cho đến khi bị bắt, Nam đã gây ra 7 vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-ke-bit-mat-cuop-giat-tai-hue-vao-tron-tan-dong-nai-1078720.html