Bắt hung thủ giết người phụ nữ bán trái cây

Qua quá trình điều tra và truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được hung thủ giết người phụ nữ bán trái cây neo đậu ghe trên sông Cái Dầu.

Chiều ngày 6-8, đại tá Dương Anh Kiệt, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Lê Văn Dũng (62 tuổi, chưa rõ nơi cư trú) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Văn Dũng

Theo cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ ngày 31-7, bà Trương Thị Phụng (48 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) được chồng phát hiện tử vong trên ghe đang neo đậu tại sông Cái Dầu.

Tại hiện trường, nạn nhân bị ngạt nước dẫn đến tử vong, trong tư thế hai tay bị trói. Trực tiếp Đại tá Lê Văn Bé Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra và nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, đến khuya ngày 4-8 đã bắt được thủ phạm gây án khi hắn đang lẩn trốn tại xã Mỹ An (huyện Chợ Mới, An Giang).

Dũng khai nhận không có nơi cư trú ổn định, sống bằng nghề giăng câu trên sông. Hôm xảy ra vụ án mạng, Dũng đột nhập vào ghe của nạn nhân, dùng tay bịt miệng bà Phụng dẫn đến tử vong. Sau đó, nghi phạm dùng dây trói hai tay nạn nhân và tục tìm tài sản rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Như CAO thông tin, khoảng 9 giờ sáng 31-7, ông Nguyễn Văn Dứt (chồng bà Phụng) đi bán vé số về đến chiếc ghe của gia đình thì phát hiện vợ đã tử vong trong tư thế 2 tay bị trói. Hai vợ chồng ông Dứt sống trên ghe. Hàng ngày, người chồng đi bán vé số, còn vợ bán trái cây.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-duoc-hung-thu-giet-nguoi-phu-nu-ban-trai-cay_59926.html