Bắt hung thủ giết người ở cùng phòng trọ tại Quảng Ninh

Khi hai người cãi, xô xát với nhau, Thương đã lấy dao ra đâm, chém nhiều nhát làm anh Cường tử vong.

Chiều 6/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được hung thủ của vụ án mạng xảy ra vào 2/7 tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

 Lê Văn Thương tại cơ quan công an.

Lê Văn Thương tại cơ quan công an.

Kẻ bị bắt là Lê Văn Thương (38 tuổi, ở xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp), còn nạn nhân của vụ án là Nguyễn Minh Cường (48 tuổi) - cùng quê với Thương.

Trưa 2/7, giữa Thương và anh Cường có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, sau đó, Thương bỏ đi. Đến 15h cùng ngày, anh này ra chợ Bãi Cháy mua 1 con dao giấu vào balo rồi quay lại nhà anh Cường.

Lúc này giữa 2 người tiếp tục xảy ra cãi chửi, xô xát với nhau. Ngay sau đó, Thương đã lấy dao ra đâm, chém nhiều nhát làm anh Cường tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn về Hà Nội và bị bắt giữ. Năm 2014, anh Cường có thuê nhà trọ ở phường Bãi Cháy để bán chè. Khoảng tháng 4, anh Cường đã thuê Thương đến ở cùng và phụ giúp việc kinh doanh.

Theo T.N.D/Lao Động

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-hung-thu-giet-nguoi-o-cung-phong-tro-tai-quang-ninh-post858162.html