Bắt hung thủ gây ra vụ giết người đốt xác, cướp của ở Hải Phòng

Ngày 13.11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bắt được hung thủ gây ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 7.11 tại thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Hiện trường nơi phát hiện ra vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo tài liệu điều tra, ngày 9.11, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một xác người bị đốt cháy tại khu vực bờ đê song Thái Bình thuộc thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng).

Quá trình điều tra xác định nạn nhân bị hai vết thương ở cổ do vật sắc nhọn gây ra, làm đứt động mạch mất máu cấp, suy tuần hoàn dẫn đến tử vong, sau đó bị đốt xác. Tài sản bị mất ban đầu là xe máy và điện thoại của nạn nhân. Xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an thành phố đã lập chuyên án 118G để đấu tranh.

Tiến hành điều tra truy xét, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ án trên là Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng). Ngày 12.11, cơ quan điều tra đã bắt giữ Vũ Thế Thùy khi đối tượng đang lẩn trốn tại Móng Cái, Quảng Ninh. Công an đã thu giữ 1 dây chuyền và 1 nhẫn vàng của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, Thùy là bạn trai của Nguyễn Thị Hỡi (chị ruột nạn nhân). Thời gian gần đây do nợ tiền nhiều nơi, không có khả năng chi trả nên Thùy đã nảy sinh ý định giết chị Hằng để chiếm đoạt tài sản. Tối 7.11, Thùy chở chị Hằng đi chơi bằng xe máy của nạn nhân đi lên bờ sông Thái Bình thuộc xã Kiến Thiết rồi nói dối là đi đến nhà bạn để lấy đôi chim vạc.

Khi đến giữa đê, Thùy dừng xe máy đi vệ sinh. Lợi dụng lúc chị Hằng sơ hở, Thùy đã dùng dao bầu chuẩn bị từ trước đâm nạn nhân, sau đó đạp nạn nhân xuống triền đê.

Khi xác định nạn nhân đã chết, Thùy lấy cỏ phủ lên rồi đi xe máy sang huyện Vĩnh Bảo mua xăng về đốt xác nhạn nhân, lấy tài sản trên người nạn nhân gồm nhẫn vàng, dây chuyền vàng rồi trốn sang Quảng Ninh với ý định trốn sang Trung Quốc.

Được biết, trước khi Thùy bị bắt giữ, Công an huyện Tiên Lãng đã thu giữ được chiếc xe máy Airblade màu đen đỏ là tang vật của vụ án.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-hung-thu-gay-ra-vu-giet-nguoi-dot-xac-cuop-cua-o-hai-phong-641162.ldo