Bắt hơn 80 người sát phạt gần biên giới

Ngày 15-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá một tụ điểm chuyên tổ chức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền tại ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (giáp biên giới Campuchia).

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 14-4, cảnh sát hình sự cùng cảnh sát cơ động bất ngờ vây ráp, bắt quả tang 83 người đang đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền tại khu vực trên.

Các đối tượng bị bắt khai đầu năm 2018, Lê Văn Dĩ và Võ Ngọc Vũ Em (cùng 37 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu) đứng ra tổ chức đá gà và lắc tài xỉu. Hằng ngày, khoảng từ 10 giờ, Dĩ và Em rủ rê, lôi kéo hàng chục người đến những địa điểm là khu vực đồng trống, vắng vẻ ở xã Long Thuận đánh bạc đến 17 giờ thì giải tán.

Các đối tượng đá gà bị bắt

Các đối tượng đá gà bị bắt

Ở khu vực lắc tài xỉu, mỗi ván đặt cược từ 500.000 đồng trở lên và khi nhà cái bão (thắng lớn), phải nộp tiền xâu 30% số tiền thắng cho băng nhóm của Dĩ và Em.

Ở khu vực đá gà, mỗi trận đá gà, chủ gà ăn thua từ 1-5 triệu đồng. Cứ 2 trận đá thì chủ gà phải nộp tiền xâu cho nhóm Dĩ và Em 100.000 đồng.

Để bảo đảm an toàn và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Dĩ và Em thuê 2 đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới từ xa.

Tin-ảnh: N.Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-hon-80-nguoi-sat-phat-gan-bien-gioi-20190415220024481.htm