Bắt hai xe tải vận chuyển linh kiện điện tử nhập lậu vào Việt Nam

Các xe tải chở hàng lậu là linh kiện điện tử qua khu vực biên giới bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29-7, Đội Đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bình Phước) đã phối hợp với Đoàn 3, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam bắt vụ vận chuyển linh kiện điện tử đã qua sử dụng từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, tại khu vực đường tuần tra biên giới, gần cột mốc 71 thuộc ấp Thạnh Biên xã Lộc Thạnh (huyện Lộc Ninh), lực lượng Biên phòng đã phát hiện, bắt xe tải trọng lượng 15 tấn BKS 47P – 0233 do Trần Văn Đức (43 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) điều khiển và xe tải BKS 93C – 047.67 (tài xế đã bỏ trốn).

Cả hai xe tải chở các loại linh kiện điện tử gồm máy lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, máy lọc không khí đã qua sử dụng với số lượng lớn.

Đối tượng Đức

Bước đầu tài xế Đức khai nhận, đã được một đối tượng tên Tà Hên (quốc tịch Campuchia) thuê vận chuyển số hàng trên từ ở xã Pithanu, huyện Sanoul, tỉnh Kratie (Campuchia) về Việt Nam và tại khu vực biên giới sẽ có người đến nhận hàng. Tài xế Đức được trả công 200.000đ/chuyến.

Đức Mừng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thi-truong/bat-hai-xe-tai-van-chuyen-linh-kien-dien-tu-lau-qua-bien-gioi-503597/