Bắt hai vụ vận chuyển gần 400 kg pháo lậu qua biên giới ở Quảng Trị

Ngày 2-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới, với tổng trọng lượng gần 400 kg pháo.

Theo đó, qua tuần tra tại khu vực sông Sê Pôn và đường mòn thuộc địa bàn xã Thuận, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện ông Nguyễn Quang, 72 tuổi, cùng vợ là bà Trương Thị Miến, 62 tuổi, trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa) và Nguyễn Ngọc Cường, 25 tuổi, trú tại thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành (Hướng Hóa) vận chuyển pháo với số lượng lớn. Qua kiểm tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thu giữ 235 hộp pháo lậu (loại 36 ống/hộp), tổng trọng lượng gần 282 kg.

Các đối tượng cùng tang vật 282 kg pháo lậu.

Các đối tượng khai nhận, dùng thuyền máy vận chuyển pháo từ Lào qua sông Sê Pôn đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, tại con đường liên thôn thuộc địa bàn thôn Long Quy, xã Tân Long (Hướng Hóa), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô-tô không biển kiểm soát, vận chuyển bốn bao màu đen chạy theo hướng từ bờ sông Sê Pôn vào khu dân cư. Khi bị lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra, đối tượng đã vứt bốn bao màu đen xuống đường chạy trốn.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bao chứa 80 hộp pháo, tổng trọng lượng 101 kg.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/hanggiahangthat/item/38444402-bat-hai-vu-van-chuyen-gan-400-kg-phao-lau-qua-bien-gioi-o-quang-tri.html