Bắt hai tên cướp hung hãn tấn công người truy đuổi

Giật chiếc điện thoại bị nạn nhân chống cự, 2 đối tượng dùng bình xịt hơi cay và hung khí tấn công đâm 2 người bị thương…

Ngày 14/7, Công an quận 2, TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trang Quốc Tuấn (SN 1998, ngụ Bình Thạnh) và Đỗ Thanh Trực (SN 2001, quê Bình Định) để xử lý về hành vi “ cướp tài sản”

Trước đó một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội (facebook) thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ, hình ảnh clip ghi lại vụ cướp xảy ra trên địa bàn quận 2, TP Hồ Chí Minh. Sau khi giật chiếc điện thoại, bị nạn nhân chống cự, 2 đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay, hung khí tấn công 2 nạn nhân khiến họ bị thương.

Hai đối tượng cướp giật tấn công nạn nhân bị khởi tố

Hai đối tượng cướp giật tấn công nạn nhân bị khởi tố

Từ hình ảnh của đoạn clip trên, Công an quận 2 xác định được vị trí gây án trên đường Trần Não, phường An Phú, quận 2 nên tổ chức rà soát các đối tượng. Qua truy xét, Công an quận 2 đã bắt được Trực và Tuấn.

Tại cơ quan điều tra Trực và Tuấn khai nhận đều nghiện ma túy nặng. Chiều 12-6, sau khi sử dụng ma túy, Trực điều khiển xe máy chở Tuấn đi tìm “con mồi” để cướp tài sản. Đến đường Trần Não, thấy anh P.H.H vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại, trực áp sát để Tuấn giật rồi bỏ chạy.

Anh H nắm được đuôi xe máy của 2 đối tượng khiến 2 đối tượng té ngã. Tuấn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh H, Trực lấy dao ra đâm anh H bị thương. Người dân chạy ra hỗ trợ anh H thì bị Trực và Tuấn dùng bình xịt hơi cay và hung khí tấn công để tẩu thoát. Trong lúc truy bắt, một người dân bị thương.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/dung-hung-khi-binh-xit-hoi-cay-tan-cong-nan-nhan-va-nguoi-truy-duoi-602774/