Bắt hai nghi can gây mê cướp tài sản

Sau khi hẹn nạn nhân ra quán cà phê, Phong gây mê và gọi tình nhân đến chiếm đoạt tài sản và cùng nhau bỏ trốn.

Ngày 21/9, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự Từ Thanh Phong (SN 1974, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) và Hà Thị Thạnh (SN 1966, ngụ quận Ninh Kiều) điều tra về hành vi cướp tài sản.

Phong tại cơ quan điều tra.

Phong tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Phong và Thạnh chung sống với nhau như vợ chồng. Ngày 21/7, Phong lấy tên giả là Cường, gọi điện thoại cho bà T.T.H. (SN 1970, ngụ huyện Phong Điền) hỏi mua ổi. Hai ngày sau, Cường tiếp tục gọi điện cho bà H., hẹn ra quán cà phê.

Bà H. chạy xe máy đến Bệnh viện Nhi đồng. Sau đó, Phong chở bà H. đến quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ, bàn chuyện làm ăn. Bà H. vào quán cà phê, Phong đưa ly cà phê đá. Sau khi uống cà phê, bà H. rơi vào tình trạng mê man và bị mất toàn bộ tài sản trên người.

Theo trình bày, bà H. bị mất bộ vòng vàng 25 chiếc, trọng lượng 2 lượng, chiếc lắc 8 chỉ vàng 18k, dây chuyền và mặt dây chuyền 7 chỉ vàng 18k, 2 chiếc nhẫn vàng 18k, iphone 7 và 4 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an quận Ninh Kiều xác định đối tượng nghi vấn là Phong và Thạnh. Cả hai đều có tiền án về tội cướp tài sản với hình thức gây mê.

Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết quá trình điều tra, Ban chuyên án đã tiến hành xác minh hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi cướp tài sản trên địa bàn và giáp ranh, sau đó đã làm rõ thủ phạm.

Sau khi xảy ra vụ án, cả hai không có mặt tại địa phương. Đến ngày 20/9, Tổ công tác Công an quận Ninh Kiều, phát hiện Phong xuất hiện tại phường 14, quận 8 (TP Hồ Chí Minh), đã tiến hành bắt giữ. Thạnh sau đó cũng bị bắt giữ tại Cần Thơ. Cả hai khai nhận, sau khi chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 2/2020, Phong gặp Thạnh tại Cần Thơ.

Hai người bàn bạc tìm kiếm người có tài sản nhằm chiếm đoạt. Thạnh có nhiệm vụ tìm kiếm người có tài sản rồi cung cấp thông tin cho Phong. Phong xưng tên là Cường, giả làm người mua bán đất gặp bị hại, hẹn ra quán cà phê. Phong lợi dụng nạn nhân sơ hở, bỏ thuốc ngủ vào ly nước.

Nạn nhân rơi vào mê man, Phong báo cho Thạnh đến tháo nữ trang, tài sản để chiếm đoạt và cùng nhau bỏ trốn.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-hai-nghi-can-gay-me-cuop-tai-san-612469/