Khởi tố tài xế lái xe quá tải làm sập cầu Thiên Hộ

Dù biết cầu Thiên Hộ chỉ có trọng tải 3,5 tấn và cấm xe tải nặng lưu thông, nhưng tài xế này vẫn lái xe chở 15 tấn lúa qua cầu làm sập nhịp giữa của cầu Thiên Hộ.

Ngày 20/12, Lãnh đạo Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cầu Thiên Hộ bị sập nhịp giữa do xe quá tải đi qua.

Cầu Thiên Hộ bị sập nhịp giữa do xe quá tải đi qua.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22h15 ngày 29/11, tài xế Nguyễn Văn Thuận điều khiển xe tải chở khoảng 15 tấn lúa đi từ hướng xã Hậu Mỹ Bắc B - Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè.

Dù biết cầu Thiên Hộ chỉ có trọng tải 3,5 tấn và cấm xe tải nặng lưu thông, nhưng tài xế này vẫn lái xe chở 15 tấn lúa qua cầu làm sập nhịp giữa của cây cầu Thiên Hộ.

Chiếc xe tải chở lúa cũng bị rơi xuống kênh Nguyễn Văn Tiếp, gây ách tắc giao thông đường thủy; riêng tài xế may mắn thoát nạn.

UBND huyện Cái Bè cho biết, cầu Thiên Hộ là cầu dân sinh do Sở Giao thông vận tải đầu tư xây dựng với nguồn kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Đến thời điểm này, cầu Thiên Hộ vẫn chưa được khắc phục sự cố sập nhịp giữa do các nhịp cầu còn lại có biểu hiện bị biến dạng, đang chờ trưng cầu giám định chất lượng của cơ quan chuyên môn.

Sau khi xảy ra sự cố sập nhịp cầu, người dân địa phương phải qua lại kênh Nguyễn Văn Tiếp bằng cây cầu khác cách đó khoảng 2km./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-tai-xe-lai-xe-qua-tai-lam-sap-cau-thien-ho-825458.vov