Bắt hai đối tượng nhập cảnh trái phép về nước để trốn cách ly

Vì muốn tránh cách ly phòng dịch COVID-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam nên hai đối tượng đã thuê một người Lào đưa đi cắt rừng qua biên giới.

Ngày 3/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam để trốn cách ly phòng dịch.

Theo đó, khoảng 14h ngày hôm qua (2/2), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại khu vực Km81 (thuộc địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Hương (45 tuổi) và Nguyễn Phúc Thành (30 tuổi), cùng quê ở Phúc Yên, Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đang cắt rừng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam đoạn biên giới giữa mốc 476 và mốc 477.

Hai đối tượng nhập cảnh trái phép để trốn cách ly phòng dịch COVID-19.

Hai đối tượng nhập cảnh trái phép để trốn cách ly phòng dịch COVID-19.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu hai đối tượng về khu cách ly để khai báo y tế đồng thời lập biên bản xử lý theo đúng pháp luật.

Qua khai nhận, hai đối tượng cho biết, vì muốn trốn tránh cách ly khi nhập cảnh về nước nên đã thuê một người Lào đưa đi cắt rừng qua biên giới với số tiền là 2 triệu kíp Lào (khoảng 5 triệu đồng). Tuy nhiên, trên đường đi thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hiện hai đối tượng đã được đưa đi cách ly y tế theo quy định phòng dịch COVID-19.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bat-hai-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-ve-nuoc-de-tron-cach-ly-1788679.tpo