Bắt hai đối tượng đập phá xe khách

Chiều 21-9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ Trần Văn Vương (28 tuổi) và Lê Việt Đức (25 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Chiều 21-9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ Trần Văn Vương (28 tuổi) và Lê Việt Đức (25 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 10-9, anh Hồ Hữu Duy, lái ô-tô BKS 60C-02322, chở khoảng 20 hành khách, lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa thì một thanh niên đi xe máy vượt lên phía trước, lạng lách, đánh võng. Lúc này, một người phụ xe ô-tô mở cửa, xua đuổi và người đi xe máy bỏ đi.

Tuy nhiên, khi ô-tô lưu thông đến khu vực Công viên Chiến thắng, trên đường Bùi Văn Hòa, thuộc địa phận phường Bình Đa, một nhóm thanh niên, trong đó có Vương và Đức bất ngờ xuất hiện, chặn xe rồi đánh phụ xe, gây thương tích. Thấy sự việc nghiêm trọng, anh Duy gọi điện điều một ô-tô khác đến trung chuyển khách, nhưng bị nhóm thanh niên đập vỡ kính xe, rồi bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đổ chất thải nguy hại ra môi trường

Ngày 21-9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương, đã phát hiện cơ sở sản xuất thép Bình Minh, địa chỉ tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên đổ hơn 70 tấn xỉ sắt, thép và xỉ than đá thải ra trong quá trình sản xuất từ năm 2012 vào khu đất trống trước cổng công ty để san lấp mặt bằng mà không xử lý. Ngoài ra, Công an còn phát hiện tại đây có số lượng lớn nhớt máy đổ trên mặt đất và chảy lan sang các khu vực khác.

Hiện, Công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm của cơ sở này về hành vi chôn lấp, đổ chất thải rắn không đúng quy định về bảo vệ môi trường; đồng thời yêu cầu chủ cơ sở thu gom toàn bộ số xỉ sắt, thép và xỉ than đá đã chôn lấp để chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Trước đó, ngày 19-9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Công ty TNHH thép Trường Thịnh tại thị xã Tân Uyên đem chôn lấp, phi tang hơn 500 m3 chất thải nguy hại là xỉ sắt ngay trong khuôn viên của công ty, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường đất và nước cho khu vực chung quanh.

Lừa đảo chạy việc làm

Sáng 21-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đác Lắc đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Chinh, SN 1960, trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc, tám năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Chinh từng là công nhân đội quản lý trật tự cảnh quan đô thị TP Buôn Ma Thuột.

Mặc dù không có nhiệm vụ, vai trò và chức năng trong việc tuyển dụng làm việc theo diện biên chế thuộc cơ quan, tổ chức Nhà nước, nhưng từ tháng 2-2015 đến tháng 7-2016 Chinh đã đưa ra thông tin gian dối là mình có nhiều mối quan hệ, quen biết nhiều lãnh đạo của tỉnh Đác Lắc và Bộ Công an cho nên có thể lo lót xin được việc làm. Với thủ đoạn đó, Chinh lừa chiếm đoạt của hai bị hại là 640 triệu đồng.

Vận chuyển hê-rô-in

Ngày 21-9, Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy là Lầu A Mua, 22 tuổi và Mùa A Dếnh, 27 tuổi, cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Trước đó, Công an huyện Vị Xuyên đã phát hiện và bắt quả tang Mua và Dếnh đang vận chuyển 10 bánh hê-rô-in (có tổng trọng lượng hơn 3,5kg) trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Các đối tượng khai nhận mua ma túy tại tỉnh Điện Biên đang trên đường vận chuyển đến địa bàn Hà Giang để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cướp ngân hàng, lĩnh án 20 năm tù

Ngày 21-9, tại phường 1, thị xã Duyên Hải, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Lê Lâm Hưng, 29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh, kỹ sư điện làm việc tại Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 Duyên Hải (Trà Vinh), về hành vi cướp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Đây là vụ cướp ngân hàng có vũ trang lần đầu tiên xảy ra ở Trà Vinh.

Theo cáo trạng, Lê Lâm Hưng mê cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng, thua và nợ số tiền lớn. Bị chủ nợ đòi tiền, Hưng nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Ngày 26-4-2017, Hưng vào ngân hàng nêu trên, chĩa súng vào các nhân viên đe dọa, lấy đi gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD rồi tẩu thoát. Ngày 6-5-2017, Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an Trà Vinh đã bắt giữ Hưng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hưng 20 năm tù giam và buộc bị cáo bồi thường lại cho phía công ty bảo hiểm số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Giết mổ lợn nhiễm bệnh

Ngày 21-9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai, kiểm tra, phát hiện cơ sở giết mổ lợn do Trịnh Thị Thơm (29 tuổi) làm chủ, tại khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa, đang giết mổ hàng chục con lợn bị bệnh lở mồm long móng. Cụ thể, thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 40 con lợn, loại từ 60 kg đến 80 kg đang nằm dưới sàn xi-măng dơ bẩn, chờ để giết mổ. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động và giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lợn trên. Đồng thời cho biết, số lợn trên được nhập về từ một thương lái tối 20-9, với giá 20 nghìn đồng/kg. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tịch thu, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn trên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/34164202-bat-hai-doi-tuong-dap-pha-xe-khach.html