Bắt hai đối tượng cướp ngân hàng thu giữ súng cùng nhiều tỷ đồng

Trong đêm, khi 2 tên cướp đang chạy xe máy trên đường, lực lượng cảnh sát đã ập đến khống chế. Khám xét ngôi nhà, nơi được cho là hang ổ của các đối tượng, công an thu giữ nhiều súng cùng nhiều tỷ đồng.

Hai đối tượng dùng súng tự chế cướp ngân hàng tại Khánh Hòa bị bắt giữ. (Ảnh: Báo Zing.vn).

Hai đối tượng dùng súng tự chế cướp ngân hàng tại Khánh Hòa bị bắt giữ. (Ảnh: Báo Zing.vn).

Thông tin vụ việc, sáng nay, báo Người Lao Động dẫn lời Đại tá Đặng Đức Luân, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng tại thị xã Ninh Hòa. Theo Đại tá Luân, việc bắt giữ 2 tên cướp này được tiến hành vào tối 6/9.

Theo Người Lao Động, thời điểm bắt giữ, hai tên cướp chạy xe máy đi trên đường ở thị xã Ninh Hòa thì bị lực lượng cảnh sát ập đến khống chế. Khám xét nhà của 2 tên cướp, cảnh sát thu được 4 khẩu súng tự chế cùng hàng chục viên đạn giống của nghi phạm để lại tại hiện trường.

Hai nghi phạm được xác định là Trần Hoàng Nhật Tùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi), cùng phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai với đối tượng Trần Hoàng Nhật Tùng. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Cùng thông tin vụ việc, báo Zing.vn ghi nhận, bước đầu, hai đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội. Zing.vn dẫn lời Đại tá Nguyễn Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Bước đầu 2 nghi can khai nhận số tiền là tang vật cướp được từ ngân hàng và khẩu súng của nghi can mang theo để thực hiện vụ cướp”.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ hơn 3 tỷ đồng số tiền cướp được. Số tiền này 2 đối tượng mang đến ngôi nhà hoang, cách nhà của một tên cướp chừng 1km, rồi đào đất chôn để giấu.

Theo cơ quan điều tra,một trong hai nghi phạm vụ cướp này nghiện ma túy. Hai đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng khai đã mang theo 5 khẩu súng khi gây án.

Trong một diễn biến khác, báo Khánh Hòa thông tin, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thưởng nóng cho các đơn vị phá án. Báo Khánh Hòa cũng dẫn lời Đại tá Nguyễn Khắc Cường cho biết, công an tỉnh này sẽ thông tin chi tiết quá trình phá vụ án ngay trong sáng 7/9.

Số tiền bị cướp được thu hồi. (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Trước đó, khoảng 10h sáng 5/9, hai tên cướp đi xe máy đến ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thị xã Ninh Hòa. Một tên đứng ngoài, đối tượng còn lại mang theo súng vào bên trong ngân hàng.

Tên cướp mang sẵn bao tải và lấy đi nhiều tiền, sau đó lên xe đồng bọn tẩu thoát. Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng tên cướp bỏ lại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-hai-doi-tuong-cuop-ngan-hang-thu-giu-sung-cung-nhieu-ty-dong-a397160.html