Bắt hai đối tượng có 4 tiền án vận chuyển nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển 5 cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm (tê tê) và nhiều hộp pháo tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ngày 16/8, VKSND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan Công an huyện Ngọc Hồi và cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc 2 đối tượng vận chuyển 5 cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm (tê tê) và nhiều hộp pháo.

 Tang vật được lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.

Tang vật được lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.

Trước đó, khoảng 01h30 ngày 13/8, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công an huyện Ngọc Hồi tuần tra, mật phục tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thì phát hiện hai đối tượng là Cao Trọng Nghĩa (SN 1977, cư trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và Hoàng Văn Nghiệp (SN 1980, cư trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) mang 2 bao xác rắn được buộc kín, bên trong hai túi ni lông đựng 40 hộp hộp giấy kín (nghi là pháo) và ba túi lưới màu xanh được buộc kín, bên trong mỗi túi lưới có 5 cá thể động vật còn sống, bốn chi, thân có vảy cứng xếp chồng lên nhau (nghi là loài tê tê).

5 cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm (tê tê).

Qua đấu tranh Nghĩa và Nghiệp khai nhận số cá thể động vật còn sống là loài tê tê và 40 hộp giấy kín là pháo loại 49 quả do Nghĩa và Nghiệp đang trên đường vận chuyển thuê cho người tên Dũng (không rõ nhân thân, lai lịch) để lấy tiền công 6 triệu đồng từ khu vực biên giới Việt Nam – Lào về thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.

Theo thông tin ban đầu, Nghĩa (03 tiền án) và Nghiệp (01 tiền án) là những đối tượng đã có tiền án, vừa chấp hành xong, nhưng vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật./.

Trà My – VKS Ngọc Hồi

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-hai-doi-tuong-co-4-tien-an-van-chuyen-nhieu-ca-the-dong-vat-nguy-cap-quy-hiem-126968.html