Bắt hai canô chở khách vào 'cây thông cô đơn'

Ngày 22/12, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Đào Văn Tiến (SN 1974, ngụ phường 7, TP Đà Lạt) và ông Đoàn Trung Kim (SN 1983, ngụ thị trấn Lạc Dương) mỗi người 12 triệu đồng.

Trước đó, Đội CSGT Công an huyện Lạc Dương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, phát hiện ông Đào Văn Tiến và ông Đoàn Trung Kim đang sử dụng canô chở khách trên hồ Đan Kia vào hướng “cây thông cô đơn”.

Lực lượng chức năng đuổi bắt phương tiện vi phạm trên hồ Đan Kia

Lực lượng chức năng đuổi bắt phương tiện vi phạm trên hồ Đan Kia

Làm việc với cơ quan chức năng, hai người trên không xuất trình được các giấy tờ theo quy định của pháp luật. Cụ thể, không có giấy phép kinh doanh; phương tiện không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thuyền viên không có giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp; vận tải hành khách khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép...

Ngoài bị phạt mỗi người 12 triệu đồng, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ các phương tiện vi phạm theo quy định.

Những năm qua, mặc dù các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng tàu, thuyền, canô chở khách du lịch trái pháp luật vào khu vực “cây thông cô đơn” nhưng chủ các phương tiện vẫn lén lút hoạt động, bất chấp nguy hiểm tới tính mạng của du khách.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện vi phạm về Công an huyện Lạc Dương

Địa danh “cây thông cô đơn” bên bờ hồ Đan Kia (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) trở nên nổi tiếng nhờ những tấm hình của các nhiếp ảnh gia đưa lên mạng xã hội. Một cây thông mọc sát bờ hồ, xung quanh là đồi cỏ thoai thoải rộng nhiều hecta, vào mùa đông, sương sớm thường bay la đà trên mặt hồ, cỏ ngậm sương trắng muốt, phía xa là đỉnh Langbiang, khi bình minh lên trên mặt hồ đã tạo nên một không gian huyền ảo, hiếm nơi nào có được.

Nơi đây đang là điểm tham quan miễn phí, lý tưởng, hằng ngày thu hút hàng trăm du khách, nhất là người trẻ tuổi. Để vào được vị trí này, ngoài chạy xe máy, xe ôtô chuyên dụng băng qua những cánh rừng thông với địa hình hiểm trở, phương tiện đường thủy cũng đã được nhiều người khai thác mặc dù không được cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/bat-hai-cano-cho-khach-vao-cay-thong-co-don-624537/