Bắt gọn bộ ba 'bạn tù' trộm cắp chuyên nghiệp

Sau khi ra tù, Thắng, Hiền và Tuấn không chịu tu chí làm ăn, tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp. Các đối tượng thường hành động lúc đêm khuya khiến tài sản của người dân liên tiếp bị mất cắp.

Bộ 3 "bạn tù" sau khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 27/2, Công an TP.Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng là Phạm Đình Hiền (25 tuổi, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); Trần Quốc Tuấn (29 tuổi) và Đỗ Văn Thắng (40 tuổi, cùng trú tại TP.Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào cuối năm 2017, đầu 2018 trên địa bàn TP.Tuyên Quang liên tiếp xảy ra các vụ án cắt phá khóa cổng nhà dân trộm cắp xe máy. Cảnh sát đánh giá nghi phạm là những kẻ chuyên nghiệp.

Qua dấu vết thu được tại hiện trường các vụ mất trộm và các tài liệu trinh sát thu thập được, ban chuyên án nhận định thủ phạm gây ra các vụ án trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Tuyên Quang đều do một nhóm đối tượng chuyên nghiệp thực hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được danh tính hung thủ của các vụ án trộm cắp trên là Phạm Đình Hiền, Trần Quốc Tuấn và Đỗ Văn Thắng.

Vào trung tuần tháng Giêng, các đối tượng lại tiếp tục gây án. Lực lượng công an đã theo dõi, mật phục và tóm gọn cả 3 đối tượng khi chúng đang trên đường đưa xe máy vừa trộm cắp được ở TP.Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đến Tuyên Quang tiêu thụ.

Khám xét phòng trọ của Thắng, cơ quan công an thu giữ được nhiều tang vật và dụng cụ hỗ trợ trộm cắp xe máy như xà cầy, cờ lê, vam phá khóa, kìm cộng lực...

Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận rằng lợi dụng lúc đêm tối, nhất là những đêm mưa, giá rét, khi mọi người đã ngủ say, các đối tượng dùng kìm cộng lực hoặc thanh sắt phá khóa cổng vào nhà dân để lấy trộm xe máy.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường đi từ 2 - 3h sáng, đèo nhau đi trên một xe máy, lang thang trên các tuyến đường để tìm gia đình nào sơ hở sẽ thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng Phạm Đình Hiền đang thực hiện lại quá trình "nhảy xe".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cả ba đối tượng trên đều đã có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, từng là "bạn tù", sau khi chấp hành án phạt tù xong không tu chí làm ăn mà thường rủ nhau đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng thường hàng động lúc đêm khuya khiến tài sản của người dân liên tiếp bị mất cắp.

Lực lượng công an còn xác định ngoài những vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Tuyên Quang thì nhóm Hiền, Thắng và Tuấn có thể còn gây ra nhiều vụ khác trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Hiện công an TP. Tuyên Quang vẫn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

quang linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-gon-bo-3-ban-tu-trom-cap-chuyen-nghiep-a360331.html