Bắt gọn băng trộm cáp viễn thông ở Thừa Thiên-Huế

Bốn đối tượng Lâm, Trường, Luân và Thái đã tiến hành tổng cộng 12 vụ trộm cắp cáp viễn thông đầu năm đến nay gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt nhóm đối tượng trộm cắp, gồm: Nguyễn Thành Lâm, 31 tuổi; Nguyễn Hữu Trường, 30 tuổi; Nguyễn Văn Luân, 32 tuổi; Đặng Đình Thái, 34 tuổi. Cả 4 đối tượng cùng trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Nhóm đối tượng trộm cáp viễn thông bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng trộm cáp viễn thông bị bắt giữ.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục xảy ra tình trạng cắt trộm cáp viễn thông. Xác định thủ phạm gây ra các vụ trộm này là nhóm đối tượng Lâm, Trường, Luân và Thái từ Kon Tum ra Huế, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác lập chuyên án vây bắt.

Đêm 10/6, sau khi các đối tượng thực hiện vụ trộm cáp viễn thông tại xã các Vinh Thái, Vinh Hà, huyện Phú Vang chuẩn bị bỏ trốn thì cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Công cụ, phương tiện gây án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời cũng là thủ phạm của 12 vụ trộm cắp cáp viễn thông xảy ra từ đầu năm đến nay. Tổng thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Số tiền thu được từ bán lõi đồng, các đối tượng chia nhau tiêu xài./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-gon-bang-trom-cap-vien-thong-o-thua-thienhue-921407.vov