Bắt gỗ lậu ở Đắk Nông: Phát hiện cuốn sổ ghi chép Phượng 'râu' đã chung chi cho các cơ quan chức năng hàng tỉ đồng

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình khám xét, thu thập tư liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã thu thập được 4 quyển sổ sách, có nội dung ghi chép chi tiết về việc đường dây của Phượng 'râu' đã chung chi cho các cơ quan chức năng với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

 Phượng “râu” làm việc với cơ quan chức năng tại nhà riêng

Phượng “râu” làm việc với cơ quan chức năng tại nhà riêng

Liên quan vụ bắt giữ khối lượng lớn gỗ lậu ở Đắk Nông, đến nay, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an cùng các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm đếm số gỗ trong kho của Phan Hữu Phượng (Phượng “râu”, 50 tuổi, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Theo cơ quan điều tra, quá trình bắt khẩn cấp Phượng “râu” và thực hiện lệnh khám xét, cơ quan điều tra phát hiện Phượng “râu” trữ một lượng gỗ quý hiếm lên đến hàng ngàn khối. Số lượng gỗ quý hiếm rất nhiều loại, được trữ trong 3 nhà kho của Phượng “râu”. Vì số lượng gỗ quá nhiều, nên cơ quan điều tra đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám xét, kiểm đếm tổng số lượng gỗ để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo cơ quan điều tra, trong quá trình khám xét, thu thập tư liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã thu thập được 4 quyển sổ sách, có nội dung ghi chép chi tiết về việc đường dây của Phượng “râu” đã chung chi cho các cơ quan chức năng với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Văn Giảng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút, cho biết, lực lượng kiểm lâm có quyền kiểm tra hoạt động xuất nhập của xưởng bất cứ lúc nào. Qua nhiều đợt kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm của doanh nghiệp này.

Trước đó, ngày 23/4, cán bộ kiểm lâm có đến kiểm tra việc xuất xưởng nhưng không phát hiện ra gỗ lậu. Đồng thời, vị Hạt trưởng cũng nhận trách nhiệm về vấn đề này: “Để xảy ra việc này, chúng tôi có thiếu sót rất lớn, phải có trách nhiệm. Khi nào có kết luận Chi cục kiểm lâm, Hạt kiểm lâm mới rà soát, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân tập thể liên quan”.

Về trách nhiệm của Đồn Biên phòng 747 khi để Phan Hữu Phượng lập lán trại khai thác gỗ lậu, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đại tá Phạm Quang Hùng cho biết, đoàn công tác vẫn tiếp tục làm việc, sẽ họp để xem xét trách nhiệm trong ngày 30/4.

Theo thông tin từ một số người là “hàng xóm” của Phượng “râu”, “quá trình hoạt động xưởng gỗ và vận chuyển gỗ cũng như việc mua, bán kinh doanh các loại gỗ được Phượng thực hiện từ nhiều năm này, ở đây không ai là không biết”. Họ còn cho biết thêm, thời gian gần đây, Phượng hoạt động có vẻ lớn và quy mô hơn mấy năm trước nhiều. “Phượng có rất nhiều xưởng gỗ và là người giàu có tiếng ở địa phương”.

Bãi tập kết gỗ trong xưởng của Phượng “râu”

Mới đây, một bạn đọc đã từng làm công cho Phượng “râu” có cung cấp cho Báo CAND những hình ảnh về cảnh phá rừng, ngang nhiên vận chuyển gỗ lậu của đối tượng này diễn ra dọc theo dòng suối Đắk Đam thuộc địa bàn của 2 huyện Đắk Mil và Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Việc khai thác, vận chuyển gỗ “lậu” diễn ra vào cuối tháng 3/2018 một cách công khai giữa ban ngày.

Trước đó, như baophapluat.vn đã thông tin, rạng sáng 27/4, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bắt quả tang 2 xe ô tô BKS 61C-072.70 và 61L-3057 của Công ty TNHH MTV Kiều Dung (đóng tại tỉnh Bình Dương) chở đầy gỗ không có giấy tờ hợp pháp tại khu vực thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút. Toàn bộ số gỗ trên 2 xe này khoảng hơn 40m3, từ nhóm III đến IV.

Các đối tượng khai số lâm sản trên được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) của đối tượng Phan Hữu Phượng (thường gọi là Phượng "Râu"), gần Đồn biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Ngay trong ngày, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét lán trại của Phượng "Râu" gần Đồn biên phòng 747; khám xét xưởng gỗ và nơi ở của Phượng "Râu" tại thị trấn Ea T'Ling.

Cơ quan điều tra cũng giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phượng "Râu" và một số đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển lâm sản trái phép này.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ đường đi của những chuyến gỗ khổng lồ mà ông trùm này đã khai thác, vận chuyển và tiêu thụ trong một thời gian dài vừa qua.

Khánh Hà – Thanh Bình

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-go-lau-o-dak-nong-phat-hien-cuon-so-ghi-chep-phuong-rau-da-chung-chi-cho-cac-co-quan-chuc-nang-hang-ti-dong-390910.html