Công tác dân vận tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phòng chống dịch COVID-19

VOV.VN -Thành phố đang cùng lúc thực hiện 3 mục tiêu lớn, trong đó mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, sau đó là phục hồi và phát triển kinh tế và cuối cùng là đảm bảo đời sống xã hội, sinh hoạt của người dân.

Sáng 27/11, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức họp mặt Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2021) và 40 năm ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM (27/11/1981 – 27/11/2021). Trước khi bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm đồng bào, chiến sỹ đã tử vong, hy sinh vì đại dịch COVID-19.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải. (Ảnh Hà An)

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải. (Ảnh Hà An)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết, hệ thống dân vận Thành phố nói chung, Ban Dân vận Thành ủy trong suốt 40 năm luôn chủ động, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác vận động nhân dân. Qua đó góp phần phát huy các nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện an sinh và giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; có những định hướng cụ thể đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng cơ chế phối hợp để thực hiện tốt công tác dân vận.

Thành phố đang cùng lúc thực hiện 3 mục tiêu lớn, trong đó mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, sau đó là phục hồi và phát triển kinh tế và cuối cùng là đảm bảo đời sống xã hội, sinh hoạt của người dân.

Ban Dân vận Thành ủy nhận bằng khen của Thủ tướng (ảnh Hà An)

Do đó công tác dân vận trong thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ truyền thống của UBND Thành phố. 60 cán bộ thuộc Đảng bộ TP.HCM cũng được Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương./.

Hà Khánh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cong-tac-dan-van-tao-nen-suc-manh-tong-hop-trong-phong-chong-dich-covid-19-907907.vov