Bắt giữ xe khách làm hầm tự chế vận chuyển 3.000 bao thuốc lá ngoại

Tổ công tác phát hiện trên xe có 3.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero và Jet được cất giấu hết sức tinh vi trong hầm tự chế và các ngóc ngách trên xe.

Đối tượng Đặng Thanh Cao cùng phương tiện và tang vật. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Đối tượng Đặng Thanh Cao cùng phương tiện và tang vật. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chiều 1/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 1 xe ôtô khách 16 chỗ ngồi được “thiết kế” hầm xe một cách tinh vi để vận chuyển 3.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại.

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 1/9, tại khu vực Quốc lộ 91, ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (An Giang), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ôtô khách loại 16 chỗ, biển kiểm soát 67B-001.38 do Đặng Thanh Cao, sinh năm 1991, trú tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, điều khiển theo hướng từ thành phố Châu Đốc đi thành phố Cần Thơ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 3.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero và Jet được cất giấu hết sức tinh vi trong hầm tự chế và các ngóc ngách trên xe nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an khi kiểm tra.

Tại cơ quan Công an, tài xế Đặng Thanh Cao đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất các thủ tục ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Thanh Cao cùng phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật./.

Công Mạo (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bat-giu-xe-khach-lam-ham-tu-che-van-chuyen-3000-bao-thuoc-la-ngoai/660718.vnp