Bắt giữ vụ vận chuyển 90.000 khẩu trang qua biên giới ở Lạng Sơn

Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) vừa bắt giữ tổng cộng 90.000 khẩu trang nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Thượng tá Ninh Văn Bình, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam, trong có tới 90.000 chiếc khẩu trang y tế.

Lực lượng chức năng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma phát hiện 90.000 chiếc khẩu trang nhập lậu qua biên giới.

Lực lượng chức năng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma phát hiện 90.000 chiếc khẩu trang nhập lậu qua biên giới.

Rạng sáng nay, tại khu vực mốc 1248, thuộc thôn Bản Phải, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (BĐBP Lạng Sơn) phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu kiểm tra thủ tục hành chính, các đối tượng này đã lợi dụng đêm tối, trời mưa bỏ lại hàng hóa và chạy trốn sang bên kia biên giới. Kiểm tra nhanh số hàng hóa mà các đối tượng bỏ lại, phát hiện có 90.000 chiếc khẩu trang y tế nhập lậu.

Trước đó, tại khu vực Mốc 1219, thuộc bản Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, một số đối tượng đang mang vác các thùng cát tông đi từ hướng biên giới vào nội địa đã ném bỏ hàng hóa bỏ chạy khi phát hiện lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma. Qua kiểm tra, phát hiện khoảng 450kg nầm lợn đang bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng đã xử lý các loại hàng hóa nhập lậu này theo đúng quy định của pháp luật./.

CTV Mai Linh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-vu-van-chuyen-90000-khau-trang-qua-bien-gioi-o-lang-son-1079573.vov