Bắt giữ vụ nhập lậu 90.000 khẩu trang y tế qua đường mòn biên giới

Phát hiện thấy lực lượng BĐBP, các đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam đã bỏ lại số hàng hóa, lợi dụng đêm tối, trời mưa và tháo chạy về phía bên kia biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma kiểm đếm số khẩu trang mà đơn vị vừa thu giữ ngày 6-8. Ảnh: CTV

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma kiểm đếm số khẩu trang mà đơn vị vừa thu giữ ngày 6-8. Ảnh: CTV

Cụ thể, lúc 5 giờ, ngày 6-8, tại khu vực mốc 1248, thuộc thôn Bản Phải, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, BĐBP Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển các bao tải từ Trung Quốc vào Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác liền phát tín hiệu yêu cầu kiểm tra thủ tục hành chính.

Phát hiện thấy lực lượng BĐBP, các đối tượng đã lợi dụng đếm tối, trời mưa bỏ lại hàng hóa và chạy sang bên kia biên giới. Kiểm tra nhanh các bao tải mà các đối tượng bỏ lại, tổ công tác phát hiện bên trong các bao tải có chứa 90.000 chiếc khẩu trang y tế nhập lậu.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma kiểm tra trọng lượng số nầm lợn mà đơn vị bắt trong đêm 6-8. Ảnh: CTV

Trước đó, lúc 1 giờ 15 phút, ngày 6-8, tại khu vực Mốc 1219, thuộc bản Cốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phát hiện có một số đối tượng đang mang vác các thùng cát tông đi từ hướng biên giới vào nội địa có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Phát hiện thấy BĐBP, các đối tượng đã bỏ lại các thùng cát tông và chạy sang bên kia biên giới.

Kiểm tra các thùng cát tông mà các đối tượng bỏ lại, tổ công tác phát hiện bên trong có các thùng cát tông có chứa 450kg nầm lợn đang bốc mùi hôi thối.

Hiện, 2 vụ việc trên đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bat-giu-vu-nhap-lau-90000-khau-trang-y-te-qua-duong-mon-bien-gioi-post431809.html