Bắt giữ 'trùm đại lý' ma túy sau 2 năm trốn lệnh truy nã

Sau khi đường dây ma túy bị đánh sập, thấy động, Tuấn Anh lập tức khăn gói bỏ trốn khỏi địa phương. Suốt hai năm trời 'trùm đại lý' ma túy này biệt tăm, không liên lạc với gia đình, người thân.

"Trùm đại lý" ma túy Trần Tuấn Anh và hung khí công an thu giữ: Nguồn Pháp luật TP HCM

Pháp luật TP HCM đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trần Anh Tuấn – “Trùm đại lý” ma túy (36 tuổi, ở Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Đối tượng này được cho là cầm đầu đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp từ Bắc vào Nam.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Tuấn Anh tụ tập hàng chục đàn em xăm trổ, nghiện ma túy lại để chuyên bảo kê cho các sòng bài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Vũng Tàu. Ngoài việc bảo kê cho các sòng bài, Tuấn Anh còn kiêm đại lý bán lẻ ma túy tổng hợp. Nguồn ma túy được Tuấn Anh đặt mua từ Nguyễn Hoàng Quân ở Hà Nội.

Tháng 9/2016, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) đã triệt phá đường dây của Nguyễn Hoàng Quân, thu giữ 19 kg ma túy tổng hợp. Tuấn Anh là “Đại lý số 1” tiêu thụ ma túy cho Nguyễn Hoàng Quân.

Sau khi đường dây ma túy của Nguyễn Hoàng Quân bị đánh sập, “trùm đại lý” ma túy này lập tức khăn gói bỏ trốn khỏi địa phương, trốn lệnh truy nã.

Trốn lệnh truy nã về ma túy, “trùm đại lý” này huy động đàn em mở một hiệu chuyên gia cố, sửa chữa xe máy trộm cắp rồi tiêu thụ ra thị trường.

Ngày 19/7, xác định “trùm đại lý” ma túy đang có mặt tại xưởng sửa chữa xe, 30 cán bộ, chiến sĩ cùng vũ khí, công cụ hỗ trợ… chia thành các mũi vây ngôi nhà.

Kiểm tra nơi ở của Tuấn Anh, công an thu giữ ma túy cùng nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra với “trùm đại lý” ma túy này./.

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/bat-giu-trum-dai-ly-ma-tuy-sau-2-nam-tron-lenh-truy-na-357625.html