Bắt giữ Tổng giám đốc cảng Beirut Hassan Kreytem

Thẩm phán đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng giám đốc cảng Beirut, Hassan Kreytem, như một phần của cuộc điều tra về vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Lebanon hôm 4/8.

Điều tra viên pháp y trong vụ án, thẩm phán Fadi Sawan, đã phát lệnh bắt giữ Kreitham sau cuộc thẩm vấn kéo dài 4 giờ đồng hồ, Sputnik dẫn thông tin từ kênh truyền hình LBC.

Vụ nổ đêm 4/8 làm rung chuyển thủ đô Lebanon khiến cảng Beirut bi phá hủy. Ảnh: AFP.

Vụ nổ đêm 4/8 làm rung chuyển thủ đô Lebanon khiến cảng Beirut bi phá hủy. Ảnh: AFP.

Vụ nổ xảy ra tại cảng Beirut vào tối ngày 4/8, rung chuyển thủ đô Lebanon khiến hơn gần 180 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương, hàng trăm ngàn người mất nhà cửa.

Chính phủ Lebanon đã ra lệnh một cuộc điều tra, đồng thời cho rằng, nguyên nhân vụ nổ là do việc bảo quản cẩu thả, không đúng quy trình đối với 2.750 tấn amoni nitrat bắt giữ năm 2013 đang lưu giữ tại kho cảng; tuy nhiên cũng để ngỏ khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài.

Nghiên cứu đặc điểm vụ nổ, chuyên gia chất nổ cho rằng, có sự hiện diện của vũ khí. Ảnh: AraTV.

Nghiên cứu đặc điểm của vụ nổ, Danilo Coppe một chuyên gia chất nổ hàng đầu ở Ý, người mệnh danh là “Vua chất nổ” thì cho rằng, đó không đơn thuần là vụ nổ hóa chất công nghiệp. Hóa chất chỉ là yếu tố khởi phát của một vụ nổ kho vũ khí. Danilo Coppe ngờ rằng, đã có một kho vũ khí dã chiến cất giấu tại nhà kho của cảng Beirut.

Trong cả hai kịch bản, rõ ràng, sẽ đều có trách nhiệm của giới chức cảng Beirut.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/bat-giu-tong-giam-doc-cang-beirut-hassan-kreytem-93162.html