Bắt giữ tội phạm có tổ chức nhờ ứng dụng tin nhắn

Nhà chức trách Mỹ và Australia khai thác thông tin từ hàng triệu tin nhắn mã hóa, qua đó tiến hành hàng trăm vụ bắt giữ những kẻ tình nghi là tội phạm có tổ chức tại 18 quốc gia.

Cảnh sát Liên bang Australia bắt giữ một nghi phạm trong Chiến dịch Ironside chống tội phạm có tổ chức. Ảnh: Reuters

Ngày 8-6, hãng tin tức Reuters cho biết, hàng loạt nghi phạm tại Australia, châu Á, Nam Mỹ và Trung Đông đã bị bắt giữ trong Chiến dịch Ironside do lực lượng cảnh sát Australia và Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phối hợp thực hiện. Những trường hợp bị bắt giữ đều liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên phạm vi toàn cầu.

Chiến dịch kể trên hình thành vào năm 2018, đã giúp nhà chức trách Mỹ nắm quyền kiểm soát An0m - một ứng dụng tin nhắn điện thoại vốn phổ biến trong các mạng lưới tội phạm có tổ chức. Giới tội phạm tin rằng ứng dụng này an toàn do đã được mã hóa và được cài đặt trên những chiếc điện thoại tùy chỉnh để loại bỏ tính năng đàm thoại hoặc camera. Tuy nhiên, nhà chức đã thành công truy cập ứng dụng này, qua đó khai thác những thông tin liên quan đến các vụ buôn bán ma túy, bạo lực và những người vô tội sắp bị sát hại.

Theo Thủ tướng Australia Scott Morrison, Chiến dịch Ironside đã giáng một đòn nặng nề vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại cả Australia và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đây cũng được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong lịch sử thực thi pháp luật tại quốc gia này.

Liên quan đến vụ việc, Australia thông báo đã tiến hành bắt giữ 224 nghi phạm, bao gồm nhiều thành viên của các băng đảng mô tô ngoài vòng pháp luật, thu giữ 104 khẩu súng và gần 45 triệu đô la Australia (tương đương 34,9 triệu USD) tiền mặt. New Zealand cũng tuyên bố đã bắt giữ 35 trường hợp. Nhà chức trách đã đưa ra 525 cáo buộc đối với các nghi phạm và dự kiến số lượng sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/1002051/bat-giu-toi-pham-co-to-chuc-nho-ung-dung-tin-nhan