Bắt giữ, tiêu hủy hơn 4000 gói bánh kẹo trung thu và 120 gói chân gà không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành bắt giữ và tiêu hủy lô hàng gồm 4280 gói bánh kẹo trung thu và 120 gói chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Lào Cai, Phòng cảnh sát môi trường – Công an tỉnh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn trước, trong và sau những ngày diễn ra Tết trung thu 2018. Qua đó, đã bắt giữ và tiêu hủy lô hàng gồm 4280 gói bánh kẹo trung thu và 120 gói chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện

Trước đó, trong 2 ngày 26 - 28/8/2018, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ tại khu vực Quảng trường ga (phường Phố Mới) và khu vực tổ 2, đường Lê Thanh (Phường Bắc Cường) lô hàng gồm 38 thùng bìa giấy có in chữ nước ngoài, bên trong gồm: 3080 gói bánh trung thu, 1200 gói kẹo và 120 gói chân gà hút chân không.

Qua xác minh ban đầu và lời khai của chủ lô hàng thì toàn bộ lô bánh kẹo, chân gà kể trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, các thương lái mua về với mục đích chuyển về các tỉnh miền xuôi để bán kiếm lời.

Phòng cảnh sát môi trường cũng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng có hành vi vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngày 31/8/2018, Công an tỉnh Lào Cai đã thành lập hội đồng để tiêu hủy toàn bộ lô hàng kể trên theo đúng quy định của Pháp Luật./.

Thanh Tuấn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/bat-giu-tieu-huy-hon-4000-goi-banh-keo-trung-thu-va-120-goi-chan-ga-khong-ro-nguon-goc-361201.html