Bắt giữ thủ lĩnh khủng bố tại Đông Nam Á

Một trong những thủ lĩnh hàng đầu của nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI) có liên hệ mật thiết với al-Qaeda, kẻ được xác định có liên quan đến vụ đánh bom ở Bali làm hơn 200 người chết, đã bị lực lượng cảnh sát Indonesia bắt giam.

ChanelNewsAsia ngày 12/12 đưa tin, Aris Sumarsono, có biệt danh là Zulkarnaen, một trong những thủ lĩnh hàng đầu của nhóm Jemaah Islamiyah đã bị bắt trong một cuộc đột kích do lực lượng cảnh sát chống khủng bố Indonesia tiến hành ở tỉnh Lampung trên đảo Sumatra.

Hiện trường tan hoang của vụ đánh bom năm 2002 do Jemaah Islamiyah thực hiện. Ảnh: CNA

Hiện trường tan hoang của vụ đánh bom năm 2002 do Jemaah Islamiyah thực hiện. Ảnh: CNA

Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia Ahmad Ramadhan tiết lộ Zulkarnaen đang bị thẩm vấn. Thông tin về nơi ẩn náu của tên tội phạm khét tiếng này được xác định sau khi cảnh sát Indonesia bắt giữ và xét hỏi một số đối tượng khác có liên quan.

Zulkarnaen là một nhà sinh vật học, nằm trong nhóm những kẻ cực đoan đầu tiên người Indonesia tới Afghanistan để huấn luyện. Y từng chứa chấp Upik Lawanga, một nhà sản xuất bom và là thành viên chủ chốt khác của Jemaah Islamiyah. Lawanga bị bắt giữ ở Lampung hồi tuần trước.

Zulkarnaen được mô tả là có liên quan đến việc chế tạo những thiết bị nổ được dùng trong vụ đánh bom đẫm máu ở Bali năm 2002 khiến 202 người, chủ yếu là du khách nước ngoài thiệt mạng; vụ tấn công năm 2003 ở Jakarta khiến 12 người chết; và nhiều vụ việc khác.

Từ tháng 5/2005, Zulkarnaen đã bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa vào danh sách trừng phạt vì có liên hệ với tên trùm Osama bin Laden của nhóm al-Qaeda. Hội đồng Bảo an cho biết Zulkarnaen là một trong những đại diện của al-Qaeda ở Đông Nam Á và là một trong số ít người ở Indonesia có liên hệ trực tiếp với mạng lưới của Osama bin Laden.

Theo ChanelNewsAsia, hắn lên làm lãnh đạo của Jemaah Islamiyah sau khi người tiền nhiệm của mình là Nurjaman Riduan Isamuddin bị cảnh sát bắt giữ hồi năm 2003 ở Thái Lan.

Gần đây, Zulkarnaen còn được xác nhận đang lãnh đạo một nhóm chiến binh có tên gọi Laskar Khos, hoặc Lực lượng đặc biệt, gồm khoảng 300 người Indonesia đã được đào tạo ở Afghanistan và Philippines.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/bat-giu-thu-linh-khung-bo-al-qaeda-tai-dong-nam-a-623383/