Bắt giữ thêm hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 3 giờ sáng, ngày 2-12, Tổ công tác của Đội CSGT đường thủy bắt quả tang hai tàu đang hút cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vào thời điểm trên, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Thu Bồn, đoạn chảy qua Ngã ba Vòm, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), Đội CSGT đường thủy phát hiện và bắt quả tang hai tàu sắt gồm: Tàu QNa-1015, do ông Nguyễn Văn Chuyền (SN 1986) và tàu VS-14039078, do ông Phạm Đình Chưởng (SN 1986) cả hai cùng trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đang hút cát trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khối lượng cát trên hai tàu gần 50 m3; tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính tạm giữ phương tiện và tịch thu toàn bộ máy móc hút cát trái phép trên tàu.

Trước đó, ngày 27-11, Đội CSGT đường thủy - Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã bắt quả tang sáu tàu sắt đang hút cát trái phép trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn với khối lượng hơn 200 m3 cát.

Bắt quả tang sáu tàu hút cát trái phép trên sông Thu BồnBắt giữ hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Thu BồnBắt giữ bốn ghe khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn

QUỐC VIỆT - ANH QUÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/34887102-bat-giu-them-hai-tau-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-thu-bon.html