Bắt giữ thêm đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh, lộ mặt 'ông trùm' điều hành phía sau

Không hề hay biết các 'đồng đội' của mình đã 'sa lưới', Hà Việt Cường vẫn ung dung xách 3kg ma túy giao cho khách ở Hà Nội và đã bị cơ quan công an tóm gọn. Chân dung 'ông trùm' điều hành đường dây ma túy này đang dần lộ mặt.

Ngày 18/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hải Phòng cho biết, cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) bộ Công an và Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã bắt giữ thêm 1 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán khối lượng lớn ma túy bị PC04 cùng các lực lượng phối hợp triệt phá.

Cơ quan công an tiến hành giám định lượng ma túy trong đường dây ma túy liên tỉnh từ Hòa Bình về Hải Phòng.

Cơ quan công an tiến hành giám định lượng ma túy trong đường dây ma túy liên tỉnh từ Hòa Bình về Hải Phòng.

Cụ thể, ngày 6/4, C04 phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ được đối tượng Hà Việt Cường (SN 1985, trú tại xóm Pheo 2, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Hà Việt Cường chính là một mắt xích quan trọng nằm trong đường dây vận chuyển mua bán ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng và đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Báo Người Đưa Tin đã đưa trước đó, khoảng 15h10 ngày 5/4 tại đường 359C thuộc xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng trinh sát bắt quả tang Hà Văn Quy (SN 1985, trú tại xóm Pheo, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, ban chuyên án đã thu giữ: 9 bánh heroin có tổng khối tượng 3,18 kg, 996,72g methamphetamin; 2 điện thoại di động và các tang vật khác có liên quan.

Điều tra mở rộng, phòng PC04 thi hành lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng: Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1966, trú tại số 2/152 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) và Ngô Quang Cường (SN 1970, trú tại thôn Mánh, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Tại nơi ở của các đối tượng Cường và Nghĩa, phát hiện thu giữ: 1 xe ô tô, 11 điện thoại di động, 50 viên đạn, 560.400.000đ ... và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Tuy nhiên, còn đối tượng Hà Việt Cường vẫn chưa bị bắt giữ. Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an TP.Hải Phòng một lần nữa yêu cầu: Tất cả phải bí mật, tránh cho việc các đối tượng còn lại "dứt dây động rừng", bỏ trốn, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Đồng thời, Đại tá Châu yêu cầu, PC04 tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và C04, bộ Công an tiếp tục nắm tình hình, không để “lọt lưới” đối tượng.

Vì thông tin vụ việc đã được “ém gọn”, Hà Việt Cường không hề hay biết các chiến hữu sa lưới, nên chiều 6/4, hắn vẫn ung dung đi giao “hàng”. Đến 14h30 cùng ngày, trong lúc giao ma túy tại ngõ 105 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho Đỗ Thị Bích Thủy (SN 1974, hiện ở khu 3, ngách 20, ngõ 105 Doãn Kế Thiện), Hà Việt Cường đã bị C04, bộ Công an và Công an quận Cầu Giấy tóm gọn.

Cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ 3 kg ma túy đá. Khám nhà Đỗ Thị Bích Thủy, lực lượng phá án thu tiếp 1 bánh heroin.

PC04 cho PV Người Đưa Tin biết, các đối tượng bị bắt giữ vừa qua chỉ là những “chân rết” trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do một “ông trùm” có tên là M. (trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) điều hành. “Ông trùm” vẫn chưa bị bắt giữ, cơ quan công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, lên phương án đấu tranh.

“Trước mắt PC04 mới bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng Hà Văn Quy, Nguyễn Hữu Nghĩa và Ngô Quang Cường. Còn đối tượng Hà Việt Cường do C04 và Công an quận Cầu Giấy bắt tại địa bàn TP.Hà Nội nên về mặt địa danh, hành chính Hà Việt Cường sẽ bị C04 và Công an TP.Hà Nội điều tra xử lý.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chứng minh làm rõ được vai trò của Hà Việt Cường trong đường dây ma túy này thì sẽ bóc tách, xử lý sau”, đại diện PC04 Công an TP.Hải Phòng nói.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-them-doi-tuong-trong-duong-day-ma-tuy-lien-tinh-lo-mat-ong-trum-dieu-hanh-phia-sau-a430547.html