Bắt giữ thêm bốn đối tượng phá rừng quy mô lớn ở Đắk Lắk

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện thêm một điểm phá rừng quy mô lớn, và bắt giữ được bốn đối tượng.

Clip: Phát hiện thêm điểm phá rừng lớn thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 701, xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, trưa 12/4, tin từ phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này phát hiện thêm trên 40m3 gỗ vừa bị lâm tặc cưa hạ tại tiểu khu 704 cũng do công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý.

Hai xe máy cày chở gỗ bị lực lượng công an bắt giữ.

Hai xe máy cày chở gỗ bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo đó, qua quá trình điều tra vụ phá rừng tại tiểu khu 701 thuộc công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar quản lý, tổ công tác của phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang 2 cày độ chế chở gỗ từ khỏi rừng. Cơ quan công an cũng bắt được 4 đối tượng gồm: Ai Khê (35 tuổi), Ai Thí Huốc Pianh (36 tuổi), Ai Hùng (21 tuổi) và Ai Hà (22 tuổi), tất cả cùng trú xã Cư Elang, huyện Ea Kar. Cả 4 đối tượng khai nhận đã rủ nhau đưa xe máy cày độ chế và cưa máy lên rừng cắt số gỗ trên về bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan công an đang lấy lời khai các đối tượng.

Số gỗ trên 2 xe máy cày là được gần 6m3 gỗ các loại. Các đối tượng khai nhận khai khai thác tại tiểu khu rừng 704 ở xã Cư Bông, thuộc lâm phần của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý. Bốn đối tượng đã đưa lực lượng chức năng vào, chỉ điểm hiện trường khai thác. Tại đây lực lượng công an cũng phát hiện một nhóm lâm tặc đang khai thác gỗ. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ chạy. Qua đo đếm, có trên 40m3 gỗ các loại thuộc nhóm V đến nhóm VIII đã bị các đối tượng cưa hạ…

Nhiều cây cổ thụ bị đốn hạ.

Ông Nguyễn Hồng Mạnh, Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Kar cho rằng, do đơn vị ông có 18 người trực tiếp quản lý bảo vệ rừng với diện tích hơn 13.000 ha. “Đơn vị đã liên tiếp mở các đợt tấn công truy quét lâm tặc. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên không thể bao quát được", ông Mạnh giải thích.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh trước đó, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện điểm phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 701. Tại hiện trường, nhiều cây gỗ có đường kính từ 80cm đến hơn 1m bị đốn hạ. Số gỗ này chủ yếu là gỗ xương gà, ké, xoay, thuộc nhóm V đến nhóm VIII.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-them-bon-doi-tuong-pha-rung-quy-mo-lon-o-dak-lak-a429671.html