Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trong đêm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội về việc ngăn chặn nạn tình trạng khai thác tài nguyên cát trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố, tối 19-7, CAQ Bắc Từ Liêm đã bắt giữ 1 tàu khai thác trái phép trên địa bàn tại phường Thụy Phương.

Trung tá Vũ Quang Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, khoảng 20h30 ngày 19-7, qua quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Bắc Từ Liêm đã phát hiện một tàu hút cát có biểu hiện nghi vấn đã khẩn trương triển khai lực lượng áp sát.

Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc tàu hút cát do ông Đào Văn Nho điều khiển

Thời điểm trên, tổ công tác phát hiện bắt giữ 1 phương tiện thủy số hiệu NĐ-2834 đang khai thác cát tại phường Thụy Phương, địa bàn giáp ranh giữa quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh cách gầm cầu Thăng Long khoảng 50m. Lái tàu là Đào Văn Nho (SN 1981), trú tại xã Tân Liêu, huyện Yên Dũng, Bắc Giang đang có hành vi khai cát đen từ dưới lòng sông Hồng lên khoang chứa của tàu.

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện 1 tàu khai thác cát trái phép

Tại thời điểm kiểm tra ông Đào Văn Nho không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, không xuất trình được giấy tờ tàu và giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Ông Nho trình bày là lái tàu thuê cho ông Lê Ngọc Bản trú tại Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội và được ông Bản giao điều khiển tàu thủy vận chuyển cát từ Ba Vì về Đông Ngạc bán cho khách. Sau khi bốc xếp cát xong, ông Nho thấy vắng lực lượng chức năng tuần tra nên sử dụng tàu và phương tiện có sẵn ở trên tàu để khai thác cát tại gầm cầu Thăng Long thuộc phường Thụy Phương. Khi đang khai thác thì bị lực lượng Công an phát hiện và yêu cầu dừng mọi hoạt động để làm việc.

Lái tàu thừa nhận trong thời gian 3 giờ đồng hồ, có thể hút được khoảng 300m3 cát từ lòng sông

Công an quận Bắc Từ Liêm bước đầu đã lập hồ sơ ghi nhận lại sự việc, tạm giữ tàu thủy do ông Nho điều khiển và toàn bộ giấy tờ liên quan để tiếp tục xác minh làm rõ.

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cho hay, đây không phải là vụ việc bắt giữ tàu khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn đầu tiên trong năm 2018. 6 tháng đầu năm trên địa bàn quận các lực lượng đã phát hiện, xử lý 12 vụ việc khai thác khoáng sản trái phép, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 13 đối tượng. Đề xuất BCH Công an quận, UBND quận và UBND thành phố xử phạt 13 đối tượng theo thẩm quyền, thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 692,5 triệu đồng.

Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng đã kiểm tra, xử phạt hành chính 1 vụ với 2 đối tượng vi phạm quy định về giao thông thủy nội địa, phạt số tiền 9,75 triệu đồng.

Cận cảnh đầu hút trên tàu hút cát

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, trên địa bàn quận hiện không được cấp phép khai thác khoáng sản, mà chỉ được cấp phép kinh doanh bến bãi tập kết, trung chuyển VLXD ven tuyến sông Hồng.

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2018, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường luôn xác định cần tập trung điều tra cơ bản nắm tình hình, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Phòng CSGT đường thủy thường xuyên tuần tra kiểm soát trên tuyến sông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm.

“Khó khăn của chúng tôi là lực lượng mỏng, phương tiện thiếu, nên khi phát hiện có lực lượng chức năng là các đối tượng lập tức bỏ trốn, rất khó bắt các đối tượng phạm tội quả tang” - chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đánh giá.

Trường Văn

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-giu-tau-khai-thac-cat-trai-phep-trong-dem/775613.antd