Bắt giữ tài xế ôtô tông chết 2 mẹ con ở Cần Thơ, bỏ trốn về Cà Mau

Sau khi tông xe máy làm 2 người tử vong trên dốc cầu Cần Thơ, tài xế xe tải tiếp tục điều khiển xe chạy đến tận Cà Mau lẩn trốn thì bị bắt giữ.

Chiều nay (9.7), thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết đã bắt giữ tài xế Lê Thái Châu (28 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) - người điều khiển xe tải biển số: 67C-01782, gây tai nạn khiến 2 người tử vong trên dốc cầu Cần Thơ vào sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cũng theo Công an TP.Cần Thơ, sau khi gây tai nạn, tài xế Châu đã điều khiển xe tải chạy đến tận tỉnh Cà Mau và lẩn trốn. Sau khi bắt giữ, Công an TP.Cần Thơ sẽ tiến hành di lý tài xế này về TP.Cần Thơ phục vụ công tác điều tra.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, khoảng 9h45 cùng ngày, chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi) điều khiển xe máy mang biển số 66C1-277.98 lưu thông theo hướng từ tỉnh Vĩnh Long về TP.Cần Thơ, khi đang đổ dốc xuống cầu Cần Thơ (thuộc địa phận quận Cái Răng) thì bất ngờ va chạm với xe tải chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 3 mẹ con chị Phương té xuống đường, đuôi xe máy bị vỡ và nằm kẹt vào phía sau ôtô của nhóm công nhân đậu ven cầu.

Chị Phương và con gái là Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) tử vong, còn cháu Nguyễn Thành Hiếu (5 tuổi) bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo gia đình chị Phương, sáng cùng ngày, chị chở hai con về quê ở Sóc Trăng thì xảy ra tai nạn.

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/bat-giu-tai-xe-oto-tong-chet-2-me-con-o-can-tho-bo-tron-ve-ca-mau-893203.html