Bắt giữ số lượng lớn hàng nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt giữ số lượng lớn hàng lậu gồm đường cát, nước ngọt, bột ngọt, sữa hộp, gỗ... vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Sáng 2/4, Thiếu tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng Phòng chống ma túy và tội phạm-Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ số lượng lớn hàng lậu gồm đường cát, nước ngọt, bột ngọt, sữa hộp, gỗ từ Campuchia về Việt Nam.

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 31/3, Tổ công tác chống buôn lậu của phòng Phòng chống ma túy và tội phạm-Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), đoạn từ cống Cây Dương đến khu vực cống Bảy Búa.

Tổ công tác phát hiện có 6 đối tượng điều khiển 2 vỏ lãi (thuyền máy làm bằng chất liệu nhựa composite), chở nhiều bao đồ cồng kềnh, chạy từ phía Campuchia về Việt Nam dọc theo cống Tư Mèo, cách biên giới Việt Nam-Campuchia khoảng 200m.

Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành và có hành động chống trả lại lực lượng thi hành công vụ.

Khoảng 5 phút sau, có thêm 2 vỏ lãi chở khoảng 15 người (có cả phụ nữ) từ kênh Vĩnh Tế lên để giúp đỡ 6 đối tượng trên với ý đồ giành lại hàng hóa vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước hành động liều lĩnh và quá khích của các đối tượng, để đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tổ công tác tiến hành bốc xếp, vận chuyển số hàng hóa trên 2 vỏ lãi của các đối tượng về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiến hành kiểm đếm.

Qua thống kê, tang vật thu giữ gồm 25 bao đường cát (loại 50 kg/1 bao); 320 lon nước ngọt hiệu Carabao; 120 chai nước ngọt xuất xứ Thái Lan; 110 hộp sữa đặc hiệu Teapot; 100 gói bột ngọt hiệu chữ Thái Lan; 16 khúc gỗ hương; 2 khúc gỗ căm xe (đã qua chế tác thành khúc đôn).

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên và hoàn chỉnh hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Công Mạo (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bat-giu-so-luong-lon-hang-nhap-lau-tu-campuchia-ve-viet-nam/560885.vnp