Bắt giữ sinh viên gây ra vụ nổ súng tại Đại học Michigan sau 17 giờ chạy trốn

Sinh viên 19 tuổi bị nghi ngờ bắn chết cha mẹ mình tại ký túc xá Đại học Central Michigan vào ngày 3/3 đã bị bắt sau một cuộc truy tìm quy mô lớn của cảnh sát.

James Eric Davis Jr., bị tình nghi giết ông James Davis Sr và bà Diva Davis tại tòa nhà Campbell Hall, phía bắc Lansing, Michigan, sau đó bỏ trốn

Davis đã bị bắt mà không có sự kháng cự nào vào khoảng 12:50 trưa thứ bảy 4/3, giờ địa phương, sau khi cảnh sát tìm thấy nghi phạm trên một chuyến tàu đi qua phía bắc khuôn viên trường đại học

Trước đó, hôm 2/3 Davis đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện vì có vấn đề liên quan đến sức khỏe do dùng ma túy quá liều

8 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, bố mẹ của Davis được thông báo anh ta bị bắt giữ để làm rõ vụ sử dụng ma túy. Họ đã bị bắn sau một cuộc tranh cãi

Ông Davis Sr. là một sĩ quan cảnh sát ở Bellwood, Illinois, và một cựu chiến binh của quân đội quốc gia từng chiến đấu tại Iraq. Bà Diva Davis là một nhà môi giới bất động sản

Nhà trường đã ban hành lệnh đóng cửa sau khi vụ bắn súng xảy ra và cảnh sát bắt đầu rà soát một cách thận trọng tất cả sinh viên và giảng viên

Qua bản video từ camera của trường cho thấy Davis bỏ chạy. Trung sĩ cảnh sát Larry Klaus đã đưa ra lời cảnh báo với mọi người: “Đối tượng bỏ trốn có vũ khí và nguy hiểm”

Hơn 100 cảnh sát có vũ trang được huy động để truy tìm nghi phạm

Khoảng 17 giờ sau khi cha mẹ của Davis bị giết, đứa con 19 tuổi bị bắt giam.

Minh Thu (Theo Nydailynews)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/bat-giu-sinh-vien-gay-ra-vu-no-sung-tai-dai-hoc-michigan-sau-17-gio-chay-tron/759314.antd