Bắt giữ 'ông trùm' cò mồi mua bán thận, thu được cả súng, đạn và đao kiếm

Sáng 13/12, Trung tá Tô Anh Dũng - Trưởng CA quận Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thắng (SN 1989, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội 'Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người', quy định tại Điều 154, Bộ luật hình sự.

Trung tuần tháng 11/2018, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phát hiện nhiều điểm bất thường tại ngôi nhà trọ trong ngõ 66 phố Ngọc Lâm.

Khách trọ đều là người ở các tỉnh về, không rõ mục đích thuê trọ. Mọi hoạt động, sinh hoạt của những người này đều do người đàn ông tên Nguyễn Đức Thắng đứng ra thuê phòng lo liệu.

Tiếp tục xác minh, Công an quận Long Biên biết được, Thắng đã từng đi hiến thận. Và sau này, anh ta thường xuyên gặp gỡ những bệnh nhân mắc bệnh thận, đang điều trị tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Đức Thắng (Ảnh: H.Nguyên)

Trưa 4/12, Công an Long Biên tiến kiểm tra nhà trọ số 63/66 Ngọc Lâm, phát hiện 8 người đang có mặt trong. Khám xét căn phòng, Cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 200 viên đạn, 3 thanh đao, kiếm. Sau đó, tất cả những người trong phòng được mời về trụ sở Công an quận Long Biên để làm việc.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận thuê trọ ở đó để chuẩn bị đi bán thận. Trong số 8 người này, có Nguyễn Đức Thắng là “ông trùm” đường dây môi giới mua bán thận và 2 người đã từng bán thận, trong đó có 1 người tên Lý bán thận là do Thắng môi giới; còn 5 người đang chờ để bán thận.

Theo tài liệu điều tra, bản thân đối tượng Nguyễn Đức Thắng đã từng hiến một quả thận cho người cần ghép tại Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Việt Đức, và được người ghép thận trả 250 triệu đồng.

Sau đó, nhiều bệnh nhân có nhu cầu ghép thận và người cần bán thận đã liên lạc đặt vấn đề nhờ Thắng “giúp đỡ”. Vì vậy, Thắng đã đứng ra làm môi giới giữa người muốn bán thận và người cần mua thận để ăn tiền chênh lệch.

Khi gặp người muốn bán thận, Thắng hướng dẫn làm giấy tờ, thủ tục và đưa đến Bệnh viện Quân y 103 để khám tổng thể; nếu đủ điều kiện thì thống nhất giá bán thận dao động từ 200 triệu đến 230 triệu đồng. Sau đó, Thắng sẽ làm việc với người mua thận với giá bán từ 260 triệu đến 310 triệu đồng. Thắng hưởng lợi số tiền chênh lệch.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã có đủ căn cứ xác định: tháng 3/2018, Thắng đã môi giới bán một quả thận của một người tên Lý (SN 1988, quê quán TP. Cần Thơ) với giá 270 triệu đồng. Trót lọt phi vụ này, trừ mọi chi phí, Thắng hưởng lợi 30 triệu đồng.

Tiếp đó, tháng 7/2018, Thắng môi giới bán một quả thận của người tên Tường với giá 290 triệu đồng, và cũng hưởng lợi 30 triệu đồng.

Cuối tháng 10/2018, Thắng kết nối được 6 người có nhu cầu bán thận, và anh ta đã thuê căn nhà số 63/66 Ngọc Lâm để nuôi những người này ăn ở trong thời gian làm thủ tục bán thận.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Nguyễn Đức Thắng khai nhận đã môi giới thành công khoảng 15 ca ghép thận.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Hồng Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/bat-giu-ong-trum-co-moi-mua-ban-than-thu-duoc-ca-sung-dan-va-dao-kiem-62639.html