Bắt giữ nửa tấn ma túy của đường dây do đối tượng người Đài Loan cầm đầu

Đường dây ma túy khủng gần 500kg do đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, hoạt động rất tinh vi. Để đánh án, Bộ Công an và công an nhiều tỉnh thành phải phối hợp triệt phá.

Cận cảnh vụ phát hiện nửa tấn ma túy tổng hợp.

Sáng 12.5, Bộ Công an tổ chức họp báo về phá chuyên án 719ĐL, bắt gần 500kg ma túy đá, trị giá gần 500 tỉ đồng.

Trước đó, hàng trăm trinh sát Cục Cảnh sát ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Dương, TPHCM, các quận Tân Phú, Bình Chánh, Tân Bình... khám xét kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng, cầm đầu là Liu Ming Yang (quốc tịch Đài Loan) cùng 3 đồng phạm gồm: Jhu Minh Jyun (34 tuổi, Đài Loan), Nguyễn Thị Thu Vân, Tô Gia Mỹ với gần 500kg ma túy đá giấu trong 4 máy ép bao bì.

Vật chứng được công an thu giữ lại.

Vật chứng được công an thu giữ lại.

Số ma túy này chuẩn bị vận chuyển đi nước ngoài.

Trả lời báo chí tại họp báo, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này rất tinh vi, gây nhiều khó khăn cho quá trình phá án.

Cách thức hoạt động của chúng cũng khá táo bạo, đưa ma túy lên xe giao hàng, giả như xe giao hàng cho siêu thị, để ở đó và đối tượng khác tới đem đi.

Cận cảnh vụ phát hiện nửa tấn ma túy tổng hợp.

M.P (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-giu-nua-tan-ma-tuy-cua-duong-day-do-doi-tuong-nguoi-dai-loan-cam-dau-732846.ldo