Bắt giữ nhóm trộm cáp viễn thông

Ngày 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự các đối tượng: Trần Văn Quý (28 tuổi), Trần Văn Dương (26 tuổi), Hồ Đăng Hà (30 tuổi) và Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi) đều quê tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Dây cáp viễn thông bị các đối tượng cắt trộm (Ảnh công an cung cấp)

Dây cáp viễn thông bị các đối tượng cắt trộm (Ảnh công an cung cấp)

Ngoài các đối tượng trên, cơ quan công an còn tạm giữ Lê Thị Ngọc (35 tuổi, ngụ H.Trảng Bom) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng đối với Nguyễn Đức Thiện (36 tuổi, chồng Ngọc) được cho tại ngoại để điều tra do đang điều trị bệnh.

Theo điều tra, rạng sáng 19-1, tổ tuần tra Công an P.Phước Tân, TP.Biên Hòa trong lúc đi tuần trên địa bàn phường thì phát hiện Trần Văn Quý và Trần Văn Dương chở nhau bằng xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai đang đi tìm dây cáp viễn thông để cắt trộm thì bị công an phát hiện. Đặc biệt, các đối tượng khai, trước đó đã cùng với hai đối tượng Hồ Đăng Hà và Nguyễn Văn Mạnh thực hiện nhiều vụ trộm dây cáp tại địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.Biên Hòa. Ngay sau đó, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Hà và Mạnh để phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, từ giữa tháng 12-2020 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện ít nhất 4 vụ lấy trộm hàng trăm mét dây cáp viên thông bán cho vợ chồng Ngọc, Thiện. Còn phía công ty bị mất trộm thì xác định, số dây cáp bị các đối tượng cắt trộm trị giá hơn 130 triệu đồng.

Theo Cơ quan công an, mặc dù biết tài sản do trộm cắp mà có nhưng vì hám lợi nên vợ chồng Ngọc, Thiện chấp nhận mua để bán kiếm lời. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.D

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202101/bat-giu-nhom-trom-cap-vien-thong-3040262/