Bắt giữ nhóm trộm cắp hơn 200 cây vàng

Ngày 16-10, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sáng 15-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ khẩn cấp Phạm Văn Cửu, SN 1986 và Nguyễn Quang Nguyên, cùng ở tỉnh Thái Bình.

Qua điều tra bước đầu, Cửu khai nhận rủ Nguyễn Công Hoan, SN 1995, đột nhập vào nhà ông Đinh Quang Minh, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Sơn, ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình phá két sắt lấy đi hơn 200 cây vàng. Sau đó, Cửu cùng Nguyên tìm gặp đối tượng Phạm Ngọc Luyên, SN 1996, trú tại tỉnh Thái Bình, tiêu thụ tài sản trộm cắp. Khám nhà Cửu, cơ quan chức năng đã thu giữ 150 nhẫn tròn mầu vàng và hơn 400 dây chuyền kim loại mầu trắng. Riêng đối tượng Nguyễn Công Hoan đã bỏ trốn. Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cướp tài sản

Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) vừa bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Sơn, SN 1993 và Nguyễn Cao Cường, SN 1988, đều là người địa phương về hành vi cướp tài sản. Trước đó, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, hai đối tượng giả làm người đi nhờ xe, sau đó dùng bình xịt hơi cay để khống chế và cướp xe máy BS 36K1 - 155.38 trị giá gần 50 triệu đồng của anh Trương Công Hiệp trú tại tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, Công an huyện Cẩm Thủy đã tập trung lực lượng điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật.

Ngăn chặn kịp thời băng nhóm đánh nhau

Ngày 16-10, Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết, vừa phối hợp Công an huyện Hàm Tân kịp thời ngăn chặn vụ việc hai nhóm đối tượng có ý định thanh toán lẫn nhau. Theo đó, tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên (một nhóm ở huyện Tánh Linh và một nhóm ở huyện Hàm Tân). Nhận được tin báo, Công an hai huyện đã kịp thời triển khai lực lượng xuống hiện trường để ngăn chặn giải quyết vụ việc, không để xảy ra xô xát. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng thu giữ hai ô-tô, một vỏ đạn, một đầu đạn, hai khẩu súng (chưa xác định loại súng), ba dao, kiếm của hai nhóm thanh niên nêu trên. Công an đã triệu tập làm việc với bốn đối tượng liên quan trong vụ việc và đang làm rõ các đối tượng còn lại.

Dùng giấy tờ giả để giao dịch đất đai

Ngày 16-10, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đang điều tra vụ việc dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện giao dịch đất đai. Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Hằng, SN 1984, trú huyện Quế Võ, khoảng tháng 4-2018, Nguyễn Thị Thơ, SN 1986, ở huyện Quế Võ rủ chị Hằng mua đất chung. Tin lời Thơ, chị Hằng đã giao 1,3 tỷ đồng cho Thơ. Sau đó, Thơ giao cho Hằng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37941902-bat-giu-nhom-trom-cap-hon-200-cay-vang.html