Bắt giữ nhóm thiếu nữ vượt biên sang Trung Quốc để mang thai hộ

8 cô gái thừa nhận đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc để mang thai hộ.

Thông tin ban đầu, sáng 4/12, Công an TP Móng Cái nhận được tin báo về việc một nhóm phụ nữ đang mang thai có nhiều biểu hiện lạ, đang ở nhà nghỉ Sa Chi, có địa chỉ tại khu 8, phường Hải Hòa.

Ngay sau đó, đơn vị cử tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính các phòng nghỉ 204, 303, 305, 307 tại nhà nghỉ này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Kết quả xác minh cho thấy có tổng cộng 8 phụ nữ còn rất trẻ, quê quán ở các tỉnh phía Nam. Số người này khai nhận, khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đã vượt biên trái phép từ đường biên giới Lạng Sơn sang Trung Quốc để mang thai hộ.

Các thai phụ gồm: Trương Thị M. (SN 1999, trú tại huyện Thọ Sơn, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Kim H. (SN 1990, trú tại huyện Long Xuyên, tỉnh An Giang), Lê Thị Triệu V. (SN 2003, trú tại huyện Thọ Sơn, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị U. (SN 1995, trú tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), Lê Thị Yên (SN 1983, trú tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Trần Thị Liền (SN 1989, trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Lê Thị Ngọc M, (SN 2002, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Trần Thị H. (SN 1988, trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Đến 30/11 những người này bị Công an Trung Quốc phát hiện, bắt giữ và trả về Việt Nam theo đường biên giới tại TP. Móng Cái. Khi về đến Việt Nam, 8 phụ nữ thuê phòng tại nhà nghỉ Sa Chi và đến 6/12 sẽ về quê.

Hiện tại, công an TP Móng Cái đã bàn giao 8 cô gái trên cho tổ chức Rồng Xanh để hỗ trợ đưa về gia đình.

P.L (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/bat-giu-nhom-thieu-nu-vuot-bien-sang-trung-quoc-de-mang-thai-ho