Bắt giữ nhóm người đồng tính giả công an cưỡng đoạt tiền người Hàn Quốc

Lụa và Thư cùng là người đồng tính nữ. Cả hai cấu kết thêm các đối tượng khác, giả vờ là công an yêu cầu 1 người Hàn Quốc đưa số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 21/7, theo Công an quận Hải Châu, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng là Lê Thị Lụa (SN 1984), Nguyễn Như Bảo Thư (SN 1995), cùng ngụ TP.Đà Nẵng và Huỳnh Tấn Nhơn (SN 1979), ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Thư.

Lụa và Thư cùng là người đồng tính nữ. Họ quen biết với 1 người đàn ông chưa rõ lai lịch tên là Lee. Đối tượng Lee cho biết, có người đàn ông tên J., quốc tịch Hàn Quốc, 55 tuổi, hiện đang công tác tại TP.Đà Nẵng bị truy nã về hành vi cướp tài sản với giá trị 3,6 triệu USD.

Ngay sau đó, Lụa, Thư và Nhơn cùng xác minh thông tin. Họ phát hiện ông J. đang sống tại 1 khu chung cư cao cấp ở đường Trần Phú, phường Thạch Thang nên lên kế hoạch tống tiền.

Chiều 19/7, cả 3 đối tượng cùng đi xe máy đến căn hộ của ông J. Tại đây, 3 đối tượng giả vờ là công an đến bắt và đưa ra điều kiện, nếu ông J. muốn bỏ qua thì phải “chung chi”.

Ông J. hoang mang không biết chuyện gì. Lúc này, con đang khóc, ông vào lấy và đưa 105 triệu đồng cho Lụa.

Lụa chê ít và yêu cầu ông J. phải đưa đủ 10.000 USD. Ông J. hẹn ngày 20/7 sẽ đưa tiếp. Lụa đã chia 105 triệu đồng cho các đối tượng. Trong đó, đối tượng Lee được nhận 23 triệu đồng.

Theo lời hẹn, ngày 20/7, nhóm của Lụa quay trở lại nhận số tiền còn lại khoảng 5.500 USD thì bị Công an phường Thạch Thang bắt quả tang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nhom-nguoi-dong-tinh-gia-cong-an-cuong-doat-tien-nguoi-han-quoc-a378762.html