Bắt giữ nhóm đối tượng đập phá hàng loạt ô-tô tại Đà Nẵng

Sau hơn 3 ngày quyết liệt vào cuộc điều tra, đến tối 24-5, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã làm rõ, bắt giữ nhóm 9 đối tượng gây ra vụ đập phá ô-tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng (giữa) động viên, khen thưởng Đội CSHS và CAQ Hải Châu.

Hành trình phá án

Như thông tin đã đưa, rạng sáng 21-5, nhiều người dân ở P. Thanh Bình và P. Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đến CAP Thanh Bình, Thuận Phước và CAQ Hải Châu trình báo về việc họ đỗ ô-tô qua đêm trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Thanh Hải, Cao Xuân Dục, Đinh Công Tráng bị đập phá kính chắn gió phía trước và phía sau. Ngay sau khi nhận tin báo, Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu và Thượng tá Trần Văn Tám - Phó trưởng CAQ Hải Châu tổ chức họp nhanh với Đội CSHS CAQ, CAP Thuận Phước, Thanh Bình để nắm toàn bộ thông tin vụ việc và phân công lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bước đầu, xác định được trên địa bàn Q. Hải Châu có tổng cộng 9 ô-tô bị đập kính (P. Thanh Bình 6 chiếc, P. Thuận Phước 3 chiếc). Cùng thời điểm này, người dân tại địa bàn P. Tam Thuận (Q. Thanh Khê) cũng đến cơ quan CA trình báo có 2 chiếc ô-tô bị đập bể kính phía trước và phía sau. Trên địa bàn Q. Sơn Trà cũng có 1 chiếc ô-tô bị đập với hình thức tương tự. Trước sự việc này, đích thân Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã đến hiện trường những nơi xảy ra vụ việc để chỉ đạo nóng lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng phối hợp với CAQ Hải Châu, CAQ Thanh Khê, CAQ Sơn Trà tổ chức rà soát, bắt bằng được các đối tượng gây án để tạo sự yên tâm cho người dân thành phố và du khách.

Ngay trong buổi sáng 21-5, nhiều thông tin cả thuận chiều và trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội càng làm cho lực lượng điều tra quyết tâm phải phá được án sớm. Toàn lực lượng hình sự của CATP Đà Nẵng từ quận đến phòng đều tập trung cho mục tiêu này. Tại CAQ Hải Châu, sau khi nhận lệnh từ lãnh đạo, Đội CSHS CAQ Hải Châu chia làm nhiều mũi để tiến hành xác minh các nguồn tin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhất là việc tận dụng tốt các hình ảnh từ hệ thống camera an ninh trên toàn thành phố cung cấp, nguồn tin của quần chúng... đến sáng 24-5, Đội CSHS CAQ Hải Châu đã xác định được 9 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Nguyễn Đình Vĩnh Lộc (Lu, 2001), Võ Thành Công (2001), Hồ Quốc Đạt (Đô, 2001), Trần Hữu Bình (Gin, 2000), Hà Phước Duy (Đụt, 2001, đều trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu), Trần Thành Tri (Win, 2000, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu), Nguyễn Trường Nguyên Phương (2000, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu), Lê Hoàng Minh Tâm (Su, 2000, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu) và Võ Trung Nhân (Bo, 2000, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) nên tiến hành lần lượt triệu tập đến trụ sở để đấu tranh. Qua đó, các đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi đập phá ô-tô của mình.

CAQ Hải Châu lấy lời khai các đối tượng tham gia vụ đập phá ô-tô.

Sự nông nổi và cái kết đau lòng

Theo khai nhận của 9 đối tượng này, vào tối 20-5, sau khi có sử dụng rượu bia xong thì cả nhóm tập trung tại quán Bé Đen, đường Phạm Hồng Thái (P. Hải Châu 1) đến khoảng 2 giờ sáng ngày 21-5 thì Bình và Phương rủ cả nhóm đi đập ô-tô và số còn lại đồng ý. Sau khi lên 5 xe máy, 9 đối tượng này dạo quanh nhiều tuyến phố, khi đến đường Nguyễn Tất Thành, phát hiện một số ô-tô đậu trên đường thì đã dùng gạch block đập vào cửa kính phía trước, phía sau. Tiếp đó, nhóm này tiếp tục di chuyển đập phá nhiều xe khác trên các tuyến đường Thanh Hải, Đinh Công Tráng, Cao Xuân Dục và sau đó là Q. Sơn Trà. Qua trao đổi với một số chủ ô-tô bị đập phá cho thấy, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Điều đáng suy nghĩ là việc đập phá nhóm của thanh, thiếu niên này là không nhằm mục đích trộm cắp tài sản hay trả thù cá nhân mà chỉ là để thể hiện ngông cuồng, càn quấy, thích thể hiện tính cách cá nhân của mình. Đặc biệt, các đối tượng này đều đang là học sinh cấp 3, chỉ có Bình, Đạt là đã bỏ học. Nhóm này thường xuyên tụ tập, chơi game tuy nhiên không có đối tượng nào sử dụng ma túy” - Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu nhấn mạnh.

Đối tượng Trần Hữu Bình

Liên quan đến công tác xử lý vụ án, ngay trong đêm 24-5, có mặt để động viên, khen thưởng Đội CSHS CAQ Hải Châu và toàn thể CAQ Hải Châu, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đánh giá cao công tác phối hợp của CAQ Hải Châu với Phòng nghiệp vụ CATP, CA các quận, huyện khác trên địa bàn đặc biệt là nguồn tin của quần chúng nhân dân để xác minh, làm rõ đối tượng. Lãnh đạo CATP cũng chỉ đạo CAQ Hải Châu phải sớm hoàn thiện hồ sơ vụ việc đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn với các đối tượng nhằm hạn chế những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_166662_ba-t-giu-nho-m-do-i-tuo-ng-da-p-pha-ha-ng-loa-t-o-.aspx