Bắt giữ nhóm côn đồ đánh chết người ở Bình Định

Khuyên người hàng xóm chỉnh âm thanh karaoke nhằm giảm bớt tiếng ồn giữa đêm khuya, ông Thinh bị nhóm côn đồ chém tử vong. Công an Bình Định đã bắt giữ 4 nghi can để điều tra.

Ngày 30/3, Công an Bình Định đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Đặng Quang Hùng (36 tuổi), Võ Văn Huy (25 tuổi, cùng ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) và hai người khác để điều tra về tội Giết người.

Bốn người này là nghi can trong vụ án giết người xảy ra vào đêm 28/3. Nạn nhân là ông Nguyễn Minh Thinh (63 tuổi, ngụ cùng địa phương).

 Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: N.O.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: N.O.

Theo hồ sơ, tối 28/3, ông Hùng tổ chức tiệc nhậu, thuê giàn "loa kẹo kéo" về hát karaoke gây ra tiếng ồn nhiều giờ trong khu dân cư. Khoảng 22h20 cùng ngày, ông Thinh và một số thân nhân gia đình đến nhà Hùng đề nghị chỉnh nhỏ âm thanh giàn loa karaoke để bà con lối xóm nghỉ ngơi. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách thức lớn tiếng.

Trong lúc cãi vã, Hùng và Huy gọi nhóm côn đồ cầm hung khí đến chém ông Thinh trọng thương. Nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu điều tra, cảnh sát nhận định gia đình Hùng và ông Thinh là hàng xóm. Hai bên có mâu thuẫn từ trước, đến tối 28/3 thì xảy ra án mạng.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-giu-nhom-con-do-danh-chet-nguoi-o-binh-dinh-post1198795.html