Bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ

Trường, Nhân và tang vật

Trường, Nhân và tang vật

Quảng Nam- Lúc 13 giờ 30 ngày 1-1, các trinh sát đội Cảnh sát tội phạm về kinh tế - ma túy CA thị xã Điện Bàn bắt quả tang Nguyễn Lê Xuân Trường (2002, trú ở Bằng An Trung, Điện An) và Đặng Hữu Nhân (2000, trú tại Khối phố 2, Vĩnh Điện, Điện Bàn) đang tàng trữ trái phép 3 hộp pháo hoa nổ trên đường bê-tông liên xã thuộc địa phận thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh. Khám xét nhà ở Đặng Hữu Nhân, trinh sát thu thêm 1 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 4 hộp thu giữ là 6,4 kg. Bước đầu các đối tượng khai mua số lượng pháo trên mạng, về dùng và bán lại kiếm lời.

Phan Thanh Hồng

Đắk Lắk- 20 giờ 30 tối 1-1, Tổ công tác của CAH Ea H'leo phối hợp cùng Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT CA tỉnh Đắk Lắk) phát hiện ô-tô khách BKS 51B-299.03 của nhà xe Việt Tân Phát do tài xế Trần Minh Phước (35 tuổi, trú tại H. Ea H'leo) điều khiển chở 2 thùng cát-tông, bên trong có chứa 40 hộp pháo hoa. Khoảng 30 phút, Tổ công tác trên tiếp tục phát hiện ô- tô khách BKS 51B-289.04 của nhà xe Việt Tân Phát do tài xế Bùi Thế Nam (42 tuổi, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) chở 3 thùng cát tông, bên trong chứa 56 hộp pháo hoa. Sau khi cân, toàn bộ số pháo trên có tổng trọng lượng 140kg.

B.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_236881_bat-giu-nhieu-vu-tang-tru-van-chuyen-trai-phep-phao-no.aspx