Bắt giữ người vận chuyển 18 cá thể động vật hoang dã

Người đàn ông vận chuyển 6 cá thể khỉ, 10 cá thể dúi và 2 cá thể chồn lưu thông trên đường ở TP Vinh bị cảnh sát cơ động kiểm tra, bắt giữ, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 27/11, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao Lương Văn Lĩnh (48 tuổi, trú xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc) cùng tang vật là 18 cá thể động vật hoang dã cho Công an TP Vinh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

6 cá thể khỉ bị cảnh sát cơ động bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp.

Trưa 26/11, tổ tuần tra Phòng cảnh sát cơ động Công an Nghệ An tuần tra kiểm soát trên đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, TP Vinh. Đến trước số nhà 251, tổ công tác phát hiện người đàn ông chở một chiếc lồng sắt ngụy trang trong bao tải có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

“Qua đó, tổ công tác bắt quả tang 18 cá thể động vật hoang dã gồm 6 cá thể khỉ, 10 cá thể dúi và 2 cá thể chồn. Nghi phạm và tang vật được đưa về trụ sở để làm rõ”, trung úy Đặng Quốc Vinh, tổ trưởng tổ tuần tra Phòng cảnh sát cơ động Công an Nghệ An, cho biết.

Lương Văn Lĩnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại đây, người này khai là Lương Văn Lĩnh (48 tuổi), trú xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Số động vật hoang dã này được Lĩnh chở thuê cho một người tên Phương, trú tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) với số tiền công 100.000 đồng.

Hôm nay, Công an TP Vinh đã tiếp nhận sự vụ, xử lý theo thẩm quyền và mở rộng điều tra chủ số động vật này. Riêng tang vật được Phòng cảnh sát cơ động Công an Nghệ An bàn giao cho Hạt kiểm lâm TP Vinh xử lý theo quy định pháp luật.

Vị trí cảnh sát kiểm tra Lĩnh. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-giu-nguoi-van-chuyen-18-ca-the-dong-vat-hoang-da-post895632.html