Bắt giữ người trái pháp luật, Phó TGĐ cùng 5 bảo vệ bị khởi tố

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21-3, Thượng tá Võ Duy Tuấn – Trưởng Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật đối với Nguyễn Văn Biền, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Quang Điện Phú Khánh – chủ đầu tư Dự án điện mặt trời Xuân Thọ, thị xã Sông Cầu.

Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có 5 nhân viên bảo vệ tại dự án là Châu Thành Nhung, Nguyễn Xuân Quang, Võ Tấn Trí, Đoàn Văn Cho và Trương Nguyễn Bá Lâm.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ đang thi công

Dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ đang thi công

Như CAND online đã thông tin, trước đó vào tầm 9h30’ ngày 16-2, ông Nguyễn Duy Phương (Sn 1982) trú ở thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2 cầm cây gỗ đến công trình dự án Nhà máy điện mặt trời do Công ty CP Quang Điện Phú Khánh làm chủ đầu tư để cản trở thi công, vì cho rằng chưa được bồi thường giá trị đất bị thu hồi trong vùng dự án.

Bất chấp can khuyên của 4 nhân viên bảo vệ công trình, ông Phương lớn tiếng chửi mắng, thách thức.

1 giờ sau, ông Nguyễn Văn Biền, Phó tổng giám đốc Công ty CP Quang Điện Phú Khánh chỉ đạo 5 nhân viên bảo vệ ập đến bắt giữ, trói tay ông Phương đưa lên xe ô tô bán tải BKS 49C-087.31. Trong lúc ông Phương bị bắt trói trái pháp luật, ông Biền dùng tay và mũ bảo hộ lao động đánh vào mặt nạn nhân.

Nhận được thông tin, Công an thị xã Sông Cầu đến hiện trường can thiệp, giải cứu ông Nguyễn Duy Phương trước khi người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để điều trị vết thương.

Ông Nguyễn Duy Phương khi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên

Sau khi vụ việc xảy ra, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Biền đã bị tạm đình chỉ công tác, đại diện Công ty CP Quang Điện Phú Khánh cùng Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu đến bệnh viện chia sẻ, động viên nạn nhân Nguyễn Duy Phương.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ khởi công ngày 8-1 với tổng nguồn vốn đầu tư 2.484 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích 120 ha ở hai xã Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu. Tổng công suất thiết kế nhà máy hơn 49,6 MW, sản lượng điện sản xuất mỗi năm 76,2 triệu kWh, dự kiến phát điện thương mại vào cuối tháng 6-2019.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-giu-nguoi-trai-phap-luat-mot-pho-tong-giam-doc-cung-5-bao-ve-bi-khoi-to-537482/