Bắt giữ người trái pháp luật để đòi khoản nợ 600 triệu

Anh Nam (34 tuổi) ngụ Đồng Tháp thiếu Thanh số tiền 600 triệu đồng theo hợp đồng xây dựng. Thanh nhiều lần đòi tiền không được nên tổ chức bắt anh này, uy hiếp gia đình nạn nhân.

Ngày 27/4, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi); Trần Thanh Hải (36 tuổi); Nguyễn Văn Hùng (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Công Đạt (36 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Đạt, Hùng, Hải và Thanh (từ phải qua). Ảnh: C.A.

Theo cảnh sát, hơn 3 tuần trước, tại TP Cao Lãnh, 4 người trên đã đánh đập, khống chế anh Đoàn Ngọc Nam (34 tuổi) đưa lên ôtô và di chuyển về hướng TP.HCM.

Những người trên xe gây sức ép với gia đình nạn nhân buộc phải trả nợ số tiền lớn. Công an TP Cao Lãnh đã vào cuộc điều tra, phát hiện nhóm người này tẩu thoát đến thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười) nên phối hợp với CSGT và công an địa phương chốt chặn, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thanh và 3 người đi cùng thừa nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Người đàn ông này khai, Nam còn thiếu số tiền 600 triệu đồng theo hợp đồng xây dựng.

Thanh nhiều lần điện thoại yêu cầu trả tiền nhưng Nam không trả, tắt điện thoại di động.

Bực tức, Thanh gọi thêm người đi ôtô từ Vũng Tàu đến Cao Lãnh tìm Nam đánh đập, bắt lên ôtô đưa về Vũng Tàu nhằm gây sức ép với gia đình thì bị cảnh sát chặn, bắt.

Chặn đường nhóm nghi phạm di chuyển từ Cao Lãnh đến Mỹ An thì bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-giu-nguoi-trai-phap-luat-de-doi-khoan-no-600-trieu-post837823.html