Bắt giữ người đàn ông mang súng bắn người bị thương

Thấy đối thủ nhảy lên một chiếc ô tô bỏ chạy, Khải nhầm đó là đồng bọn nên nổ súng trúng lái xe, gây thương tích ở trán sau đó bỏ trốn.

Người lao động đưa tin, ngày 4/3, cơ quan CSĐT công an huyện Long Thành (Đồng Nai) ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Khải (SN 1986; ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi sử dụng súng, bắn người gây thương tích.

Đối tượng Phạm Văn Khải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đồng Nai

Đối tượng Phạm Văn Khải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Kim Liên (33 tuổi, ngụ Nhơn Trạch, Đồng Nai) và Ngô Tấn Huỳnh (24 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai) sống chung với nhau như vợ chồng tại ấp Tập Phước (Long Phước, Long Thành, Đồng Nai) hơn 2 năm nay. Tối 2/3, do mâu thuẫn nên Liên muốn dọn đồ đi nhưng Huỳnh không cho. Vì vậy, Liên đã gọi điện thoại cho Tạ Văn Đường (24 tuổi, ngụ xã Long Phước, Long Thành) nhờ giúp đỡ.

Đường lập tức kêu Khải cùng 3 người khác đi giúp Liên dọn đồ. Khi đi, Khải cầm theo một khẩu súng bên trong có 9 viên đạn. Tại nhà trọ, Đường và những người khác vào giúp Liên dọn đồ, còn Khải đứng ngoài để chờ.

Lúc này, Huỳnh đi về phía Khải đang đứng và nói chuyện điện thoại. Thấy vậy, Khải dùng tay đánh vào mặt Huỳnh khiến thanh niên này ngã. Bị Khải đánh, Huỳnh đánh lại Khải. Khải rút súng bắn về phía Huỳnh nhưng không trúng.

Theo Pháp luật TP.HCM, thấy Khải có súng, Huỳnh bỏ chạy và nhảy lên chiếc xe ô tô anh P.Đ.Q. (36 tuổi, quê Bình Định) điều khiển đang dừng ở đó. Do nghĩ đó là xe của đồng bọn Huỳnh, Khải chĩa súng vào bên trong xe bắn thêm một phát nữa trúng anh Q. khiến nạn nhân bị thương tích ở trán.

Sau khi gây án, nhóm của Huỳnh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân Q. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Thành.

Tang vật súng, đạn bị công an thu giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an xã Long Phước điều tra, vận động, Khải đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp khẩu súng và các viên đạn (đầu đạn cao su) còn lại.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/bat-giu-nguoi-dan-ong-mang-sung-ban-nguoi-bi-thuong-a314025.html